02/02/2022 11:41 GMT+7

Xe tăng đột biến, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ

ĐỨC PHÚ - LÊ PHAN
ĐỨC PHÚ - LÊ PHAN

TTO - Dòng xe ùn ứ kéo dài trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhiều cây số, người dân cho biết có thời điểm xe còn chạy 'chậm hơn người đi bộ'.

Xe tăng đột biến, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ - Ảnh 1.

Có thời điểm xe chạy trên cao tốc "chậm hơn đi bộ" - Ảnh: A.H

Sáng 2-2 (mùng 2 Tết Nhâm Dần), lượng xe di chuyển qua đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng đột biến. Lượng xe dừng tại trạm thu phí quốc lộ 51 để qua trạm khiến dòng xe phía sau ùn ứ kéo dài.

"Tuyến đường này hướng từ cao tốc xuống Long Thành để đi Vũng Tàu kẹt và cả hướng về Dầu Giây để đi ra quốc lộ 1 cũng kẹt cứng. Đang lẽ phải xả trạm thu phí trong trường hợp này nhưng không hiểu sao đơn vị quản lý không chịu xả trạm", một người dân thắc mắc.

Còn anh Đào Minh Tuấn cho biết anh vào cao tốc khoảng 45 phút thì bị ùn ứ hết 30 phút. "Bắt đầu vào cao tốc là đã thấy xe đông, càng chạy vào thì càng ùn ứ. Những ngày này cơ quan chức năng nên xả trạm cho người dân di chuyển thuận lợi, nhanh chóng", anh Tuấn nói.

Theo Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E), từ sáng 2-2 lượng xe qua đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng đột biến, dự kiến ngày hôm nay trên 60.000 lượt xe. Ngoài ra, sáng cùng ngày cũng xảy ra một số sự cố giao thông dẫn đến xe cộ di chuyển chậm trên tuyến.

VEC-E cho biết đã cùng lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nhanh sự cố, phân luồng từ xa, mở làn ngược chiều tại các trạm thu phí. Đến gần trưa cùng ngày, xe cộ vẫn đông và di chuyển chậm, đặc biệt đoạn qua cầu Long Thành.

Trước đó, trong phương án đảm bảo an toàn và chống ùn ứ giao thông trên đường cao tốc TP.HCM -  Long Thành - Dầu Giây, VEC-E cũng dự báo dịp Tết năm nay số lượng người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận có nhu cầu về quê hoặc đi du lịch ở Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết… sẽ tăng đột biến. 

Dự báo thời gian xe cộ tăng ở hướng TP.HCM - Dầu Giây sẽ rơi vào ngày 2 và 3-2. Còn vào chiều 5-2 và ngày 6-2, lưu lượng xe tăng cao theo hướng Dầu Giây - TP.HCM.

Các vị trí có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn ứ trên đường cao tốc gồm: nút giao vành đai 2, cầu Long Thành, trạm thu phí Long Phước, trạm Dầu Giây, nhánh A&D - trạm thu phí quốc lộ 51 và nút giao quốc lộ 51. VEC-E cùng với lực lượng chức năng đã bố trí thêm lực lượng tại các vị trí có thể xảy ra ùn tắc và phân luồng từ xa khi lượng xe tăng đột biến hoặc gặp sự cố.

Còn theo Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), lúc 8h cùng ngày, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ đặc biệt đoạn cầu Long Thành và gần trạm thu phí Long Phước. Nguyên nhân do hôm nay bà con đi từ TP.HCM hướng về Vũng Tàu và hướng ra Phan Thiết rất đông.

"Các đơn vị Cục Quản lý đường bộ IV, lực lượng cảnh sát giao thông đang phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc để theo dõi lưu lượng, phân luồng từ xa", đại diện Cục Quản lý đường bộ IV cho hay.

Xe tăng đột biến, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ - Ảnh 2.

Trạm thu phí là một nguyên nhân gây ùn ứ trên đường cao tốc - Ảnh: A.H

Xe tăng đột biến, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ - Ảnh 3.

Dòng xe ùn ứ tại trạm thu phí đường cao tốc - Ảnh: PHÚ QUYỀN

Xe tăng đột biến, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ - Ảnh 4.

Nhiều người cho biết đã kẹt trong đường cao tốc hơn 45 phút - Ảnh: PHÚ QUYỀN

Người dân ùn ùn đổ về miền Tây, quốc lộ 1 ùn ứ nghiêm trọng Người dân ùn ùn đổ về miền Tây, quốc lộ 1 ùn ứ nghiêm trọng

TTO - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết từ chiều 29-1 đến trưa nay (30-1), người dân miền Tây về quê tăng đột biến khiến một số tuyến đường bị ùn ứ kẹt xe nghiêm trọng.

ĐỨC PHÚ - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên