27/06/2023 15:59 GMT+7

Xe tai nạn gửi vào bãi tư nhân thu phí: Công an TP Thủ Đức nói gì?

Trưởng Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) khẳng định do bãi giữ xe vật chứng ô tô chưa có nên điều tra viên hướng dẫn chủ xe chạy vào bãi tư nhân gửi, và việc chủ bãi thu phí là sai.

Xe tai nạn gửi vào bãi tư nhân thu phí: Công an TP Thủ Đức nói gì? - Ảnh 1.

Ông S. (phải) - chủ xe - trao đổi với chủ bãi xe - Ảnh cắt từ clip

Ngày 27-6, liên quan vụ việc: "Xe tai nạn được hướng dẫn gửi vào bãi tư nhân… bị đòi phí 3 triệu/tháng" mà Tuổi Trẻ Online thông tin, thượng tá Nguyễn Đình Dương - trưởng Công an TP Thủ Đức - đã có thông tin phản hồi.

Công an TP Thủ Đức chưa có bãi giữ ô tô vật chứng!?

Thưa ông, việc tạm giữ xe tải 2,4 tấn biển số 51C-71... liên quan đến vụ tai nạn giao thông hôm 8-5 như Tuổi Trẻ Online đã thông tin có lập biên bản, ra quyết định tạm giữ không?

- Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định tạm giữ tất cả phương tiện (2 xe tải, 1 xe ba gác - PV) liên quan vụ tai nạn để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

* Sau khi lập biên bản, vì sao cán bộ công an lại hướng dẫn chủ xe tự lái xe về bãi xe tư nhân để gửi mà không tạm giữ tại kho, bãi của công an?

- Theo đúng quy định, xe liên quan đến vụ tai nạn giao thông phải được tạm giữ tại cơ quan công an.

Hiện nay, Công an TP Thủ Đức chưa có bãi giữ ô tô vật chứng, thường là cho xe đậu trong sân của Công an quận 9 (cũ), nay là Công an TP Thủ Đức, nhưng hiện nay đang bị quá tải, gặp khó khăn về mặt bằng.

Hôm xảy ra vụ việc, do sân của Công an TP Thủ Đức đông xe, chật kín nên khi khám nghiệm hiện trường xong, điều tra viên thấy có bãi xe tư nhân  tại phường An Bình, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) nên liên hệ bãi xe này và hướng dẫn tài xế đưa xe tải đến đậu.

Sau khi giải quyết xong, Cơ quan cảnh sát điều tra trả lại giấy tờ xe để tài xế đến bãi lấy xe.

"Thu tiền đậu xe là sai"

* Việc thu phí đậu xe đối với xe tai nạn như vậy có đúng với các quy định không, thưa ông?

- Ông T., chủ bãi xe tư nhân, không biết nên có thu tiền của tài xế 2,3 triệu đồng. Sau khi báo Tuổi Trẻ Online phản ánh, Công an TP Thủ Đức đã mời ông T. lên làm việc và yêu cầu trả lại số tiền đã thu cho tài xế. 

Tôi khẳng định thu tiền theo ngày là sai. Công an TP Thủ Đức sẽ có chấn chỉnh nghiêm túc, không để việc tương tự xảy ra.

* Vì sao cán bộ công an hướng dẫn tài xế lái xe vào bãi của ông T. mà không phải là bãi nào khác, Công an TP Thủ Đức có ký kết với bãi xe tư nhân nào để tạm giữ xe vật chứng không?

- Tôi khẳng định Công an TP Thủ Đức không liên kết, hay hợp đồng với bất kỳ bãi xe tư nhân nào để giữ xe tang vật và thu tiền. 

Hiện tại Công an TP Thủ Đức đang gặp khó khăn về kho bãi trong việc tạm giữ tang vật, phương tiện. Thời gian tới đơn vị này sẽ có giải pháp và quyết liệt chấn chỉnh tình trạng này.

"Bây giờ đóng một nửa, còn 2,3 triệu"

Theo phản ánh của ông S., ngày 8-5 trong lúc đang kiểm tra đuôi xe của ông tại phường Bình Chiểu (Thủ Đức), bất ngờ có một xe tải chạy cùng chiều va chạm một xe ba gác máy. Chiếc xe ba gác tiếp tục tông vào thợ sửa xe khiến người này thiệt mạng.

Vụ tai nạn được Công an TP Thủ Đức thụ lý điều tra, xe tải của ông S. có liên quan nên bị tạm giữ.

"Sau khi đo, vẽ hiện trường, công an giữ xe cùng giấy tờ xe, bằng lái để điều tra. Họ hướng dẫn tôi lái xe về một bãi xe tư nhân trên địa bàn phường An Bình, TP Dĩ An đậu”, ông S. nói.

Theo ông S., suốt quá trình giải quyết ông không nhận được biên bản tạm giữ, xe của ông cũng không bị niêm phong. Sau nhiều lần liên hệ Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức xin lấy xe ra để sửa chữa, ngày 23-6 ông mới được cán bộ công an gọi điện kêu lên trả lại giấy tờ xe và lấy xe về.

"Họ không nói gì về việc phải trả phí đậu xe. Trưa cùng ngày, tôi trở lại bãi xe và bị đòi 4,6 triệu đồng cho 46 ngày. Sau đó, chủ bãi xe bớt một nửa, còn 2,3 triệu đồng", ông S. nói.

Xe tạm giữ chồng chất, dầm mưa dãi nắng ở kho bãi lớn nhất của CSGT TP.HCMXe tạm giữ chồng chất, dầm mưa dãi nắng ở kho bãi lớn nhất của CSGT TP.HCM

Hàng ngàn xe vi phạm phơi nắng mưa, trong đó có nhiều xe chất đống và bám đầy cỏ dại... tại kho tang tài vật vi phạm giao thông lớn nhất của Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên