30/11/2020 09:59 GMT+7

Xe tải chở 15 tấn lúa gây sập cầu Thiên Hộ rơi xuống kênh

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân chiếc xe tải chở lúa gây sập cầu Thiên Hộ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sập cầu dân sinh Thiên Hộ - Video: HOÀI THƯƠNG

Sáng 30-11, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân chiếc xe tải chở lúa gây sập cầu Thiên Hộ.

Hiện lực lượng cảnh sát đường thủy cùng thanh tra giao thông đang tổ chức phân luồng giao thông đường thủy tại khu vực sập cầu dân sinh Thiên Hộ sau sự cố xe chở lúa làm sập.

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Cái Bè, vào khoảng 22h15 ngày 29-11, tài xế Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) chạy xe tải chở khoảng 15 tấn lúa đi từ hướng xã Hậu Mỹ Bắc B - Hậu Mỹ Bắc A.

Khi đến nhịp giữa của cầu dân sinh Thiên Hộ (xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, Tiền Giang), do xe chở lúa quá nặng nến đã làm sập nhịp giữa của cầu. 

Tại hiện trường, toàn bộ nhịp giữa cầu Thiên Hộ đổ sập hoàn toàn xuống kênh. Chiếc xe tải chở lúa cũng bị rơi xuống kênh Nguyễn Văn Tiếp, gây ách tắc giao thông đường thủy.

Xe tải chở 15 tấn lúa gây sập cầu Thiên Hộ rơi xuống kênh - Ảnh 2.

Toàn bộ nhịp giữa cầu Thiên Hộ đổ sập hoàn toàn xuống sông - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Lực lượng chức năng đang phối hợp cẩu hàng hóa và chiếc xe lên bờ đảm bảo an toàn giao thông đường thủy qua khu vực này.

Cầu Thiên Hộ là cầu dân sinh bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp chỉ cho phép các loại xe nhỏ chạy qua. Cách cầu này khoảng 3km có cầu Thiên Hộ mới nên vụ sập cầu không gây ách tắc giao thông đường bộ.

Làm việc cơ quan công an, bước đầu tài xế Thuận khai nhận, điều khiển xe tải 8,8 tấn trên xe có chở 15 tấn lúa từ hướng xã Hậu Mỹ Bắc B đi Hậu Mỹ Bắc A thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Khi đến cầu Thiện Hộ, tài xế Thuận phát hiện biển báo cấm nhưng do phương tiện đã lên cầu nên chạy luôn đến nhịp giữa của cầu thì bị sập, toàn bộ nhịp giữa cầu dài 33m rơi xuống kênh.

Tài sản thiệt hại bước đầu khoảng 1,5 tỉ đồng, hiện cơ quan công an đã tạm giữ tài xế Thuận để phục vụ cho công tác điều tra.

Cũng theo Công an huyện Cái Bè, qua test nhanh cho thấy, tài xế Thuận đều âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Chiều 30-11, ông Huỳnh Văn Khe - phó Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam - cho biết để đảm an toàn giao thông thủy, kể từ ngày 30-11 cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Thiên Hộ trên kênh Tháp Mười số 2 cho đến khi xử lý, khắc phục xong sự cố cầu sập.

Dự kiến công tác khắc phục sự cố sẽ diễn ra từ hôm nay 30-11 đến vài ngày nữa mới xong.

Xe tải chở 15 tấn lúa gây sập cầu Thiên Hộ rơi xuống kênh - Ảnh 3.

Chiếc xe tải chở lúa cũng bị lao xuống kênh Nguyễn Văn Tiếp nằm chổng chênh - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Xe tải chở 15 tấn lúa gây sập cầu Thiên Hộ rơi xuống kênh - Ảnh 4.

Nhiều ghe tàu khác qua đây gặp nhiều khó khăn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Xe tải chở 15 tấn lúa gây sập cầu Thiên Hộ rơi xuống kênh - Ảnh 5.

Hơn 15 tấn lúa đổ xuống kênh Nguyễn Văn Tiếp - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Xe tải chở 15 tấn lúa gây sập cầu Thiên Hộ rơi xuống kênh - Ảnh 6.

Mặc dù có biển báo cấm ôtô tải nhưng tài xế Thuận vẫn chạy xe lên cầu Thiên Hộ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Xe tải chở 15 tấn lúa gây sập cầu Thiên Hộ rơi xuống kênh - Ảnh 7.

Chiếc xe tải chở lúa cũng bị lao xuống kênh Nguyễn Văn Tiếp nằm chổng chênh - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Xe tải chở 15 tấn lúa gây sập cầu Thiên Hộ rơi xuống kênh - Ảnh 8.

Nhiều ghe tàu khác qua đây gặp nhiều khó khăn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Xe tải 24 tấn qua cầu 8 tấn làm sập cầu, xe rớt xuống kênh Xe tải 24 tấn qua cầu 8 tấn làm sập cầu, xe rớt xuống kênh

TTO - Chiếc xe tải 24 tấn chở dừa khô chạy qua cây cầu sắt có tải trọng 8 tấn làm sập cầu, giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Cảnh, TP Bến Tre bị chia cắt.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên