
Tàu hỏa lật nghiêng sau va chạm với xe tải - Ảnh: H.T.
Sáng 1-3, ông Kiều Đình Ái - trưởng ga Hòa Duyệt - cho biết tại địa bàn xã Đức Liên (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) vừa xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe tải.
Theo đó khoảng 7h50 sáng cùng ngày, tàu hàng HH62 di chuyển trên tuyến đường sắt theo hướng Nam - Bắc. Khi đi tới Km358+498 thuộc xã Đức Liên đã va chạm với xe tải chở keo đang băng qua đường sắt.
Vụ việc khiến 1 đầu máy, 3 toa hàng và nhiều mét đường sắt bị trật khỏi nền đường, người lái tàu hàng bị thương.
Sau vụ tai nạn, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua xã Đức Liên đã bị tê liệt.
Khoảnh khắc tàu hỏa tông ô tô tải khiến đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn tại Hà Tĩnh - Video: ĐỨC PHÚ

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: LÊ MINH
Được biết, vị trí đường băng qua đường sắt tại Km358+498 là lối đi tự mở ngang, không được ngành chức năng cấp phép.
Đại tá Đặng Hoài Sơn - phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - cũng xác nhận có vụ việc tàu hỏa lật nghiêng ở gần ga Hòa Duyệt. Hiện công tác cứu hộ được các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện.

Giây phút tàu hàng chuẩn bị va chạm với ô tô tải - Ảnh cắt từ clip

Hiện trường vụ va chạm - Ảnh: Đơn vị đường sắt cung cấp

Lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc - Ảnh: LÊ MINH

Tàu hàng lật nghiêng - Ảnh: LÊ MINH

Nhiều người dân địa phương đến theo dõi vụ việc - Ảnh: LÊ MINH

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe tải đã gây ra tiếng động khá lớn - Ảnh: LÊ MINH

Trước đó, khoảng 7h50 sáng cùng ngày, tàu hàng HH62 di chuyển trên tuyến đường sắt theo hướng Nam. Khi đi tới Km358+498 thuộc xã Đức Liên đã va chạm với xe tải chở keo đang băng qua đường sắt - Bắc - Ảnh: LÊ MINH


Vụ việc khiến 1 đầu máy, 3 toa hàng và nhiều mét đường sắt bị trật khỏi nền đường, người lái tàu hàng bị thương - Ảnh: LÊ MINH

Sau vụ tai nạn, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua xã Đức Liên đã bị tê liệt - Ảnh: LÊ MINH

Vị trí đường băng qua đường sắt tại Km358+498 là lối đi tự mở ngang, không được ngành chức năng cấp phép - Ảnh: LÊ MINH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận