13/04/2021 12:47 GMT+7

Xe kéo rơmoóc tông chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường 60km

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Xe kéo rơmoóc tông người đi bộ trên quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên làm nạn nhân chết tại chỗ nhưng không dừng lại mà chạy khỏi hiện trường 60km, vào địa phận tỉnh Khánh Hòa, mới bị lực lượng chức năng chặn bắt được.

Xe kéo rơmoóc tông chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường 60km - Ảnh 1.

Chiếc xe kéo rơmoóc trong vụ tai nạn chết người sau khi bị cơ quan chức năng chặn bắt tại địa phận thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: K.Q.

Trưa 13-4, lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã tổ chức khám nghiệm chiếc xe kéo rơmoóc liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã làm chết 1 người vào rạng sáng cùng ngày. 

Chiếc xe này cùng với người điều khiển đang được đưa về Công an thị xã Đông Hòa để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 5h, người dân phát hiện anh Đ.T.X. (28 tuổi, ở P.Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa) nằm chết trên quốc lộ 1, gần nhà anh. 

Cơ quan chức năng xác định thời điểm trên anh X. đang đi bộ thì bị một xe tông chết, nhưng xe đã rời khỏi hiện trường.

Công an thị xã Đông Hòa tổ chức lực lượng phối hợp với Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Ninh An (thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa) chặn giữ xe kéo rơmoóc va chạm dẫn đến việc anh X. tử vong tại chỗ khi xe này chạy trên quốc lộ 1 qua xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 60km về phía nam).

Chiếc xe kéo rơmoóc này do ông Nguyễn Đức Mạnh (36 tuổi, ở xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) lái chạy hướng Bắc - Nam.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên