08/01/2018 10:33 GMT+7

Xe giường nằm dàn hàng ở BOT Sóc Trăng, đã có xô xát

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Khoảng 8h45 sáng nay 8-1, một số xe khách giường nằm không chở khách chạy đến dừng xe ở trạm BOT Sóc Trăng (xã An Hiệp, huyện Châu Thành) nhấn còi inh ỏi, làm kẹt xe cả hai chiều.

Xe giường nằm dàn hàng ở BOT Sóc Trăng, đã có xô xát - Ảnh 1.

Rất nhiều xe khách trống không kéo đến trạm thu phí dừng xe - Ành:K.T.

Đa số xe dừng tại trạm là xe khách giường nằm, loại xe 45 chỗ, 29 chỗ và 16 chỗ. Hầu hết trên xe không có khách. 

Khác với hôm qua, rất nhiều tài xế xuống xe, gặp nhân viên bán vé "trình bày" nguyện vọng đòi gặp những người có chức trách để đối thoại.

Theo các tài xế này, việc đặt trạm trên quốc lộ 1 đoạn Sóc Trăng không hợp lý, đã nộp phí bảo trì đường bộ còn bị thu phí qua trạm là phí chồng phí.

Sau khi BOT Sóc Trăng kẹt xe cả 2 chiều kéo dài khoảng 200m, đ đảm bảo trật tự và thông tuyến quốc lộ 1 cho nhiều xe khác, lãnh đạo trạm đã quyết định xả trạm lúc 9h17 cùng ngày.

Đây là lần thứ 3 trạm BOT Sóc Trăng xả trạm. Hôm qua (7-1), trạm đã 2 lần phải xả trạm.

Xe giường nằm dàn hàng ở BOT Sóc Trăng, đã có xô xát - Ảnh 2.

Nhiều xe khách dừng tại trạm thu phí để phản đối - Ảnh: K.T

Xe giường nằm dàn hàng ở BOT Sóc Trăng, đã có xô xát - Ảnh 3.

Một xe khách dừng tại trạm thu phí phản đối cho những người vây quanh "quay phim" - Ảnh: K.T

Xảy ra xô xát

Sau khi xả trạm được khoảng 10 phút, 9h25 sáng 8-1, trạm BOT Sóc Trăng (xã An Hiệp, huyện Châu Thành) thu phí trở lại.

Ngay sau đó, nhiều xe khách tiếp tục dừng tại các làn thu phí nhấn còi, đòi xả trạm.

Kẹt xe ở 2 chiều, lãnh đạo BOT Sóc Trăng xả trạm, nhưng tài xế vẫn đậu xe, không chịu qua trạm.

Theo một tài xế, khoảng 10h, xuất một thanh niên mặc áo đỏ ghi biển số từng chiếc xe. Thấy vậy, tài xế hỏi ghi làm gì thì người thanh niên này tự xưng là nhà báo. Các tài xế hỏi công tác ở báo nào, xin xem giấy giới thiệu thì bị người thanh niên này nhào tới đánh vào mặt.

Một số tài xế khác vào can cũng bị đánh.

Sau đó xuất hiện thêm một thanh niên chạy đến đánh các tài xế khác. Bị phản ứng dữ dội, người thanh niên này chạy vào văn phòng trạm BOT để trốn.

Bức xúc, tài xế kéo nhau đến cổng văn phòng của trạm, yêu cầu người thanh niên này phải ra xin lỗi, nếu không sẽ nằm lì, không cho xe qua trạm.

Xe giường nằm dàn hàng ở BOT Sóc Trăng, đã có xô xát - Ảnh 4.

Tài xế tụ tập trước cổng văn phòng của trạm BOT Sóc Trăng đòi thanh niên đánh người ra xin lỗi - Ảnh: K.T

Theo tài xế, trạm BOT Sóc Trăng đã thuê giang hồ làm chuyện này và lý do để họ tin như thế nữa là người này chạy vào văn phòng của trạm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngay khi đó, ông Nguyễn Duy Dương - phó giám đốc Công ty TNHH BOT quốc lộ 1 Sóc Trăng - khẳng định người đánh tài xế không phải là nhân viên của trạm, trạm cũng không thuê ai làm chuyện này.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên