Xe
26/05/2023 18:00 GMT+7

Xe điện lần đầu tiên lên ngôi bán chạy nhất thế giới, vượt 4 xe ăn khách của Toyota

Tốc độ chuyển giao từ xe xăng dầu sang xe điện tại một số quốc gia có thể đang nhanh hơn dự kiến.

Xe điện lần đầu tiên lên ngôi bán chạy nhất thế giới, vượt 4 xe ăn khách của Toyota - Ảnh 1.

3 tháng đầu năm 2023, lần đầu tiên trong lịch sử một mẫu xe điện vươn lên vị trí bán chạy số 1 toàn cầu - Ảnh: Motor1

Theo khảo sát của JATO, công ty nghiên cứu và phân tích ngành ô tô có trụ sở chính tại Anh, trong quý 1-2023, lần đầu tiên xe điện đã vươn lên vị trí bán chạy số một thế giới. Cái tên cụ thể là mẫu SUV cỡ trung Model Y của Tesla.

Thông tin này chắc chắn khiến ông Elon Musk, CEO Tesla, vui mừng. Bởi vào tháng 8-2022, vị tỉ phú Mỹ đã hứa hẹn với các cổ đông Tesla rằng Model Y sẽ trở thành xe bán chạy nhất thế giới năm 2023. Mục tiêu này khi đó bị nhận định là quá lạc quan.

Năm 2022, Model Y đạt doanh số 747.500 xe, tăng 91% so với 2021, nhưng vẫn xếp sau hai mẫu xe Toyota là Corolla (992.000 xe) và RAV4 (1,016 triệu xe). 

Tuy nhiên, hàng loạt đợt hạ giá kết hợp nỗ lực bành trướng tầm ảnh hưởng của Tesla trên toàn cầu thật sự đã đưa Model Y lên ngôi vị số một.

Xe điện lần đầu tiên lên ngôi bán chạy nhất thế giới, vượt 4 xe ăn khách của Toyota - Ảnh 2.

5 xe bán chạy nhất trong quý 1-2023 - Ảnh: Motor1

Cụ thể, quý 1-2023, Tesla Model Y bán được 267.200 xe, tương đương mức tăng trưởng 69% so với cùng kỳ 2022 vốn đã rất ấn tượng. Cả ba thị trường ô tô lớn nhất thế giới là Trung Quốc, Mỹ và châu Âu đều rất ưa chuộng Tesla Model Y.

Trong khi đó, Toyota Corolla lại có dấu hiệu đi xuống, chỉ đạt doanh số 256.400 xe. Hilux đạt 214.700 xe. RAV4 tụt xuống vị trí thứ 4 với 211.000 xe đến tay khách hàng, và cuối cùng là Camry với 166.200 xe. 

Nhưng nhìn nhận một cách công bằng, Tesla Model Y chỉ là "hiện tượng đột biến" khi cả 4/5 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu vẫn là xe động cơ đốt trong.

Để có thể duy trì vị thế số 1 về doanh số, Tesla Model Y cần làm nhiều hơn thế. Hiện hãng xe điện Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn tại các thị trường phát triển như châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc, và cần nhanh chóng mở rộng sang các quốc gia và khu vực đang phát triển, nếu không muốn các hãng xe điện Trung Quốc bắt kịp.

Cô gái loay hoay đổ xăng cho xe điện, Elon Musk cũng phải chú ýCô gái loay hoay đổ xăng cho xe điện, Elon Musk cũng phải chú ý

Đoạn video về một cô gái ra sức tìm cách đổ xăng vào xe điện Tesla lan truyền trên mạng xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên