23/03/2022 18:24 GMT+7

Xe đạp công cộng tại TP.HCM chạy ổn, sẽ mở rộng thêm

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Sau hơn 3 tháng thí điểm, dịch vụ xe đạp công cộng tại TP.HCM thu hút hơn 110.000 người đăng ký mới sử dụng. Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết sẽ đề xuất mở rộng dịch vụ này ra nhiều nơi tại thành phố.

Xe đạp công cộng tại TP.HCM chạy ổn, sẽ mở rộng thêm - Ảnh 1.

Trong thời gian chạy thử, loại hình này thu hút đông đảo người dân tham gia trải nghiệm - Ảnh: HOÀNG AN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 23-3, ông Đỗ Bá Dân - chủ tịch Tập đoàn Trí Nam (chủ đầu tư dịch vụ xe đạp công cộng) - cho biết sau 3 tháng thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng tại khu vực quận 1, TP.HCM, đơn vị đã đạt hơn 110.000 tài khoản đăng ký sử dụng.

Trong đó, khoảng 1.300 lượt khách đăng ký/ngày; số chuyến đi đạt hơn 130.000 trong 3 tháng (mỗi ngày khoảng 1.460 chuyến); tổng quãng đường hơn 600.000km (mỗi ngày khoảng 6.700km, xấp xỉ 4,5km/chuyến).

"Thời gian qua, mọi việc vận hành của dịch vụ xe đạp công cộng vẫn hoạt động rất ổn định, số lượng người dân có nhu cầu đăng ký sử dụng rất lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng dịch vụ này đến nhiều nơi khác trên TP.HCM", ông Dân cho hay.

Xe đạp công cộng tại TP.HCM chạy ổn, sẽ mở rộng thêm - Ảnh 2.

Hệ thống xe được bố trí ở 43 vị trí trên vỉa hè một số tuyến đường quận 1, gần các trạm dừng, nhà chờ xe buýt, công viên - Ảnh: HOÀNG AN

Ông Bùi Hòa An - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - cho biết số liệu người dân thành phố đăng ký, có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng trong thời gian qua là rất ấn tượng.

Sở sẽ tổ chức cuộc họp với đơn vị đầu tư và các cơ quan chuyên môn để có đánh giá cụ thể và đề xuất mở rộng dịch vụ này ra các khu vực lân cận quận 1, như: quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận 3, quận 7, gần các tuyến xe buýt… góp phần tạo thêm sự lựa chọn về loại hình giao thông cho người dân và du khách tham quan TP.

Về tần suất hoạt động, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết 100% thời gian trong ngày đều có khách sử dụng dịch vụ. Vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều đến tối, số lượng người dân thuê xe đạp lớn hơn 50%, đặc biệt nhiều nhất là các trạm ở khu vực phố đi bộ, trung tâm thương mại.

Trước đó, ngày 16-12-2021, Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức khai trương dịch vụ xe đạp công cộng ở trung tâm quận 1, đưa vào 500 xe đạp ở 43 vị trí khu vực trung tâm TP. Người dân muốn sử dụng chỉ cần vài thao tác đơn giản, tải về miễn phí và cài đặt ứng dụng Mobike trên điện thoại thông minh.

Giá vé giai đoạn thí điểm được tính theo thời gian, cụ thể 5.000 đồng/30 phút, 10.000 đồng/60 phút... Doanh nghiệp khai thác tiếp tục nghiên cứu đa dạng các loại vé.

TP.HCM chính thức khai trương xe đạp công cộng đầu tiên cả nước TP.HCM chính thức khai trương xe đạp công cộng đầu tiên cả nước

TTO - Sáng 16-12, Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức khai trương dịch vụ xe đạp công cộng ở trung tâm quận 1, thu hút đông đảo sở, ngành cùng người dân đến tham dự.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên