06/01/2023 13:29 GMT+7

Xe cứu hỏa lật ngang, thiếu úy và binh nhất phòng cháy tử nạn

Chiếc xe cứu hỏa chở nhiều cán bộ, chiến sĩ trong lúc đi làm nhiệm vụ thì gặp nạn trên đường khiến một thiếu úy và một binh nhất tử nạn.

Xe cứu hỏa lật ngang, thiếu úy và binh nhất phòng cháy tử nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai chiến sĩ phòng cháy tử vong - Ảnh: A.B.

Ngày 6-1, Công an tỉnh Bình Phước xác nhận thông tin một xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) gặp nạn trên đường làm nhiệm vụ khiến hai chiến sĩ tử vong, bốn người khác bị thương.

Hai chiến sĩ tử nạn được xác định là thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 5-1, tổ công tác của PC07 Bình Phước chở theo năm cán bộ, chiến sĩ lưu thông trên đường ĐT741 đi làm nhiệm vụ, hướng từ TP Đồng Xoài đi thị xã Phước Long.

Khi đến khu vực thuộc xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì xe mất lái, lao vào lề đường rồi lật ngang khiến thiếu úy Ngô Quang Sang tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, bốn người khác trên xe bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến tối 5-1, binh nhất Hồ Kiết Tường đã không qua khỏi.

Xe cứu hỏa lật ngang, thiếu úy và binh nhất phòng cháy tử nạn - Ảnh 2.

Đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Công an tỉnh Bình Phước động viên, trao quà hỗ trợ cho gia đình thiếu uý Ngô Quang Sang - Ảnh: A.B.

Sáng 6-1, Công an tỉnh Bình Phước, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an và PC07 Bình Phước phối hợp cùng gia đình làm lễ an táng cho hai chiến sĩ vừa hy sinh. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi các chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - đại tá Nguyễn Minh Khương, phó cục trưởng - đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình mỗi chiến sĩ hy sinh số tiền 20 triệu đồng, ba chiến sĩ bị thương nặng 10 triệu đồng và một chiến sĩ bị thương nhẹ 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước Bùi Xuân Thắng cũng hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình mỗi chiến sĩ hy sinh, 10 triệu đồng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Xe cứu hỏa lật ngang, thiếu úy và binh nhất phòng cháy tử nạn - Ảnh 3.

Đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Công an tỉnh Bình Phước động viên, trao quà hỗ trợ cho gia đình binh nhất Hồ Kiết Tường - Ảnh: A.B.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là khúc đường cong, dốc. Cơn mưa nhỏ sau nhiều ngày nắng gắt khiến đoạn đường này trơn trượt, xe đổ dốc thì mất lái dẫn tới tai nạn.

Sáng cùng ngày, một số chiến sĩ bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tiếp tục điều trị. Sức khỏe của những chiến sĩ này đã ổn định.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm hồ sơ chế độ chính sách cho các chiến sĩ gặp nạn. Dự kiến, chiều 6-1, Công an tỉnh Bình Phước sẽ chính thức công bố thông tin liên quan vụ tai nạn.

Ảnh tri ân lính cứu hỏa tại tượng đài Công an nhân dân đoạt giải thi ảnh Hà Nội Ảnh tri ân lính cứu hỏa tại tượng đài Công an nhân dân đoạt giải thi ảnh Hà Nội

TTO - Bức ảnh đôi trẻ đứng trong mưa trước tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ ở Hà Nội tưởng niệm 3 người lính cứu hỏa hy sinh hôm 1-8, khi đang chữa cháy quán karaoke, giành giải khuyến khích Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 52.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên