01/08/2017 13:51 GMT+7

Xe cộ ùn ứ ngày đầu thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy

   MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ

TTO - Từ 0h ngày 1-8, trạm thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) chính thức đi vào hoạt động. Ngay buổi sáng ngày đầu thu phí, quốc lộ 1 hướng TP.HCM đi miền Tây đã xảy ra ùn ứ.

 

Trong buổi sáng 1-8, trước cửa trạm thu phí đã nhiều lần xảy ra ùn ứ - Ảnh: Mậu Trường
Trong buổi sáng 1-8, trước cửa trạm thu phí đã nhiều lần xảy ra ùn ứ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Không kẹt xe nghiêm trọng nhưng phải chờ đợi, hơn 100 xe phải đậu chờ qua trạm. Đến 11g45 cùng ngày, tình trạng ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 1 vẫn xảy ra.

Dù lực lượng bảo vệ trạm thường xuyên túc trực hướng dẫn xe vào trạm nhưng do trạm thu phí đặt trên tuyến đường huyết mạch nên khó tránh khỏi chuyện ùn ứ.

Tài xế Phan Đình Dưỡng, quê Vĩnh Long, cho biết: “Tôi thường xuyên chạy xe qua đây, mấy ngày thu thử, thao tác nhanh hơn nên không kẹt, nhưng hôm nay bắt đầu xảy ra ùn ứ. Tôi sợ dịp cuối tuần hoặc ngày lễ tình trạng ùn ứ càng nghiêm trọng hơn”.

Sau 3 năm xây dựng, tuyến tránh thị xã Cai Lậy với chiều dài 12km và tăng cường 26,44km mặt đường quốc lộ 1 đã hoàn thiện và chính thức đưa vào thu phí với thời gian 6 năm 5 tháng.

Theo phương án, việc thu phí sẽ được thực hiện mỗi chiều với 4 làn thu phí. Khi lượng xe đông, xảy ra ùn tắc, đơn vị sẽ triển khai các phương án thu phí ở làn ngược chiều và thu phí thủ công để giải phóng lượng xe ùn tắc.                                                    

MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên