24/03/2020 10:10 GMT+7

Xe chạy ào ào trên đường cao tốc đang thi công

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc địa bàn Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng) còn đang xây dựng dang dở nhưng nhiều loại xe đã tự ý lưu thông vào tuyến đường này bất chấp nguy hiểm và cảnh báo của lực lượng thi công.

Xe chạy ào ào trên đường cao tốc đang thi công - Ảnh 1.

Một xe tải từ hướng Đà Nẵng ra Huế tự ý chạy vào đường cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh: P.TUẦN

Tình trạng này diễn ra khá phổ biến khi thời gian gần đây tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đã thi công được khoảng 95%. 

Tuy con đường đã cơ bản hoàn thành nhưng nhiều hạng mục quan trọng như gia cố các điểm sạt lở, công trình hầm Mũi Trâu (địa phận Thừa Thiên Huế), cầu vượt ở Khu công nghệ cao Đà Nẵng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn đang thi công dang dở.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, hằng ngày có hàng trăm lượt xe máy, xe chở gỗ, xe tải, xe khách... đi trái phép vào tuyến đường này để rút ngắn thời gian di chuyển và trốn trạm thu phí Bắc Hải Vân. 

Lượng xe "phá rào" nhiều nhất là đoạn đường từ điểm dẫn vào cao tốc ở xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc) lên thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông). Không chỉ ôtô cá nhân, nhiều xe chở khách du lịch, xe tải nặng chở hàng, xe tải chở heo... cũng phóng như bay trên tuyến đường này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Khánh - trưởng phòng điều hành dự án 4 Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị thi công - cho biết đoạn đường từ xã Lộc Sơn lên thị trấn Khe Tre nhiều hàng rào bị người dân cắt, phá bỏ để xe đi vào. 

Tuyến đường hiện có 4 điểm sạt lở đang gia cố và nhiều hạng mục đang thi công nên việc xe cộ của người dân phá rào, tự tiện đi vào tuyến đường là cực kỳ nguy hiểm.

Theo ông Khánh, đơn vị nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương có giải pháp tuyên truyền, xử lý người dân vi phạm nhưng vẫn chưa quyết liệt, tình trạng vẫn còn xảy ra. 

"Chúng tôi sẽ có công văn gửi chính quyền địa phương, Phòng CSGT Công an tỉnh và kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã để cùng phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các xe từ Đà Nẵng ra Huế trốn trạm thu phí Bắc Hải Vân, người dân chở gỗ" - ông Khánh chia sẻ.

Ngày 20-3, ông Trần Quốc Phụng - chủ tịch UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế - cho biết huyện vừa có công văn gửi Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc có phương án "đóng cửa đường", ngăn chặn hai đầu lối lên cao tốc, cấm các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc khi dự án chưa hoàn thành nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn và phòng chống dịch COVID-19. 

Ông Phụng cũng chỉ đạo Công an huyện Nam Đông phối hợp với chính quyền các xã có cao tốc đi qua điều tra, xử lý các trường hợp người dân phá bỏ hàng rào cao tốc. Tiếp tục vận động người dân chấp hành pháp luật, không đi lại trên cao tốc khi tuyến đường chưa đưa vào hoạt động.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng giai đoạn 1 dài 77,6km. Con đường bắt đầu từ ngã ba La Sơn và kết thúc tại ngã tư Túy Loan, được thiết kế để nối vào quy hoạch cao tốc Bắc - Nam.

Dự án này có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT). Theo dự kiến, đoạn đường này sẽ thông xe vào tháng 9-2020.

Đổ đất để ngăn xe chạy Đổ đất để ngăn xe chạy 'chui' trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

TTO - Để ngăn các loại xe, đặc biệt là xe chở khách đường dài chạy vào đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế), đơn vị thi công đường đã phải đổ đất trên tuyến đường này.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên