17/09/2020 13:46 GMT+7

Xe cẩu 'chạy mệt nghỉ' đưa tàu, thuyền đi tránh bão

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Với mức giá trung bình 400.000-500.000 đồng/lượt cho mỗi chuyến cẩu tàu, thuyền lên xe đưa đến nơi trú ẩn, các xe cẩu ở Đà Nẵng đang chạy hết công suất khi thành phố chủ động ứng phó với bão số 5.

Xe cẩu chạy mệt nghỉ đưa tàu, thuyền đi tránh bão - Ảnh 1.

Xe cẩu tàu, thuyền lên bờ đi tránh bão - Ảnh: Đ.C.

Ngày 17-9, để chủ động ứng phó với bão số 5, lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng cùng ngư dân đã khẩn trương di chuyển tàu, thuyền lên bờ để tránh bão. 

Tại khu vực ven biển Sơn Trà, TP Đà Nẵng hàng trăm tàu, thuyền đã được di chuyển lên bờ. Để nhanh chóng đưa tàu, thuyền đến nơi trú ẩn an toàn, ngư dân đã thuê xe cẩu để cẩu và chở tàu, thuyền vào phía trong các khu dân cư. 

Dưới trời mưa rả rích, các xe cẩu hoạt động như con thoi nối đuôi nhau liên tục chở tàu, thuyền đi tránh bão.

Một ngư dân ở phường Thọ Quang (Sơn Trà) cho biết thấy báo bão mạnh, phức tạp nên đã thuê dịch vụ xe cẩu tàu, thuyền đi tránh bão cho nhanh. Xe cẩu từ sáng đã rất đắt hàng, chạy mệt nghỉ. Giá trung bình mỗi chuyến cẩu tàu, thuyền lên xe và đưa đến nơi trú ẩn từ 400.000-450.000 đồng/lượt.

Liên hệ với một đơn vị chuyên kinh doanh dịch vụ cẩu tải vào trưa 17-9, chúng tôi được cho biết giá một chuyến cẩu tàu, thuyền hiện là 500.000 đồng/lượt. Tuy nhiên phải chờ vì xe cẩu hiện đang rất bận, không có sẵn.

Ông Võ Đình Công - chủ tịch UBND phường Thọ Quang, cho biết khu vực biển Thọ Quang hằng ngày có khoảng 500 tàu, thuyền các loại của ngư dân neo đậu. Sau khi có công điện của thành phố về phòng chống bão, phường Thọ Quang đã kêu gọi di chuyển khoảng 300 tàu thuyền loại lớn qua tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang. 

Phường cũng huy động các lực lượng công an, dân quân... ra biển từ sáng sớm để hỗ trợ ngư dân kéo lên bờ.

Xe cẩu chạy mệt nghỉ đưa tàu, thuyền đi tránh bão - Ảnh 2.

Xe cẩu chở tàu, thuyền đi tránh bão hoạt động liên tục - Ảnh: Đ.C.

Xe cẩu chạy mệt nghỉ đưa tàu, thuyền đi tránh bão - Ảnh 3.

Ngư dân thuê xe cẩu tàu, thuyền để nhanh chóng phòng chống bão - Ảnh: Đ.C.

Xe cẩu chạy mệt nghỉ đưa tàu, thuyền đi tránh bão - Ảnh 4.

Ngư dân Đà Nẵng khẩn trương đưa ngư lưới cụ vào bờ - Ảnh: Đ.C.

Xe cẩu chạy mệt nghỉ đưa tàu, thuyền đi tránh bão - Ảnh 5.

Dịch vụ xe cẩu đắt khách - Ảnh: Đ.C.

Xe cẩu chạy mệt nghỉ đưa tàu, thuyền đi tránh bão - Ảnh 6.

Lực lượng biên phòng Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân di chuyển tàu thuyền - Ảnh: Đ.C.

Người miền Trung kéo thuyền lên bờ, chèn bao cát lên mái nhà chống bão Người miền Trung kéo thuyền lên bờ, chèn bao cát lên mái nhà chống bão

TTO - Sáng 17-9, người dân và lực lượng chức năng TP Đà Nẵng bắt đầu chèn chống nhà cửa, di dời tàu thuyền và tài sản để tránh bão số 5. Quảng Nam, Quảng Trị cấm tàu thuyền ra khơi, cho học sinh nghỉ học.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên