30/09/2015 10:20 GMT+7

Xây xẩm 
khi đứng dậy, hãy cẩn thận

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Neurology)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Neurology)

TT - Một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Trường y Harvard (Mỹ) cho rằng dấu hiệu xây xẩm, đau đầu nhẹ ngay sau khi đứng dậy có thể là một yếu tố dự báo tăng nguy cơ tử vong hoặc mất trí nhớ trong tương lai.

Khảo sát 165 người ở độ tuổi trung bình 60, các nhà khoa học nhận thấy người có triệu chứng như mô tả trên kéo dài từ 1 - 3 phút thì tăng tỉ lệ tử vong trong 10 năm so với người khỏe mạnh (29% so với 9%).

Tỉ lệ bệnh lý liên quan đến tình trạng thoái hóa não như mất trí hay bệnh Parkinson cũng tăng ở những người này (31% so với 8%). Đây là những triệu chứng của tình trạng hạ huyết áp tư thế.

Đối với người khỏe mạnh, tình trạng này không xuất hiện hoặc chỉ thoáng qua rất nhanh khi thay đổi tư thế như đang ngồi, nằm và đứng dậy đột ngột.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Neurology)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên