
Toàn cảnh khu tái định cư, định canh cách xa khu dân cư, thiếu nhiều tiện ích khiến người dân không muốn đến ở - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Dự án tái định cư, định canh cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) được đầu tư hơn 70 tỉ đồng với kỳ vọng giúp người dân có cuộc sống ổn định, nhưng hiện đang bỏ hoang.
Dự án tái định cư, định canh xây xong đã lâu
Hơn 2 năm sau khi hoàn thành, khu tái định cư vẫn vắng bóng người, nhiều hạng mục công trình xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí lớn.
Dự án được triển khai từ đầu năm 2019, do Ban quản lý dự án huyện Krông Pắk làm chủ đầu tư, với tổng diện tích hơn 50ha.
Kinh phí thực hiện dự án gồm hơn 32 tỉ đồng từ ngân sách trung ương, phần còn lại do tỉnh và huyện đối ứng.
Theo thiết kế, mỗi hộ dân sẽ được cấp 200m² đất ở và 600m² đất canh tác. Ngoài ra dự án còn gồm các hạng mục đường giao thông, điện, nước, trường học, nhà văn hóa…

Khu vực chính khu tái định cư, trường mẫu giáo, nhà văn hóa đối diện với nghĩa trang xã khiến nhiều người dân cũng hơi ái ngại - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Dù đã hoàn thành từ đầu năm 2023, nhưng đến nay khu tái định cư nêu trên vẫn không có người đến ở. Các công trình phúc lợi như trường tiểu học, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường mẫu giáo… đều bị xuống cấp. Nhiều cửa kính bị đập vỡ, tường lớp học bám đầy hình vẽ bậy.
Bàn ghế phủ bụi, cửa, lan can bị hư hỏng, nền nhà vệ sinh ngập đất đá. Dọc theo mái ta luy, hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng xuất hiện, có đoạn kéo dài hàng chục mét, sâu hơn 3 mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Dù có nhu cầu về đất ở, đất sản xuất, nhưng người dân địa phương vẫn không vào khu tái định cư.
Ông Y Ka Bkrông (trú buôn Kon Wang) cho biết: "Nhà nước đầu tư lớn nhưng sau xây dựng lại bỏ hoang trong khi người dân thiếu đất sản xuất. Chúng tôi mong muốn chính quyền có giải pháp sử dụng công trình hiệu quả, tránh lãng phí".

Dù có trường học nhưng không có bất cứ học sinh nào vì dân không đến khu tái định cư - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Vì sao dân không vào ở?
Một số người dân khác phản ánh, vị trí xây dựng khu tái định cư không hợp lý. "Đất đai ở đây khô cằn, sỏi đá, thiếu nước nên khó canh tác. Đặc biệt khu tái định cư lại sát nghĩa trang của xã, cổng trường tiểu học hướng thẳng ra nghĩa trang nên rất phản cảm" - ông Y Wươn Byă (trú buôn Kon Tây) nói.
Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác khiến khu tái định cư không có dân vào ở là thay đổi trong chính sách xét duyệt đối tượng.
Ông Trần Văn Long - chủ tịch UBND xã Ea Yiêng - cho biết ban đầu 148 hộ nghèo được chọn cấp đất, nhưng sau thời gian chờ đợi, nhiều hộ đã thoát nghèo, không còn đủ điều kiện. Hiện chỉ còn 10 hộ đủ tiêu chuẩn, khiến dự án gặp bế tắc.

Nhiều hạng mục công trình xuống cấp, bị phá hoại - Ảnh: MINH PHƯƠNG
"Dù có chủ trương xây dựng từ năm 2019, nhưng đến nay cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện. Việc cắm mốc phân lô chưa được thực hiện, các hạng mục như điện, nước, đất sản xuất chưa đầy đủ. Ngoài ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng chưa được xử lý, ảnh hưởng đến an toàn người dân nên đến nay chưa có ai đến ở", ông Long lý giải.
Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Tám - giám đốc Ban quản lý dự án huyện Krông Pắk - khẳng định công trình đã được bàn giao cho chính quyền địa phương.
"Tuy nhiên địa phương thiếu kinh phí quản lý, bảo vệ nên công trình bị đập phá, xuống cấp. Chúng tôi đã có đề xuất UBND huyện cấp thêm kinh phí để xây bờ kè bảo vệ khu vực sạt lở nhưng chưa được chấp thuận", ông Tám cho biết.
Năm 2019, UBND huyện Krông Pắk đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án định canh, định cư xã Ea Yiêng.
Đến tháng 10-2024 có quyết định điều chỉnh dự án này như hiện nay với diện tích 47,68ha, bố trí đất ở, đất sản xuất cho 148 hộ dân tộc thiểu số, với dân số quy hoạch 814 người. So với quy hoạch năm 2019, dự án được điều chỉnh để phù hợp thực tế, đồng bộ hạ tầng gồm điện, nước, giao thông, khu sinh hoạt cộng đồng, giáo dục, thương mại dịch vụ.
UBND huyện giao UBND xã Ea Yiêng xây dựng phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo người dân sớm ổn định nơi ở.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận