
Du khách đến đảo Bé Lý Sơn tham quan - Ảnh: TRẦN MAI
Ngày 27-5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Hàng loạt "điểm khuyết" sẽ được đầu tư xử lý, với mong muốn biến Lý Sơn thành "thiên đường du lịch biển đảo" mang tầm quốc tế với sân bay, cáp treo, cảng khách quốc tế và chuỗi nghỉ dưỡng cao cấp.
Theo đề án, đặc khu Lý Sơn được định hướng trở thành trung tâm du lịch biển đảo của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào năm 2030, tiến tới trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vào năm 2045.
Điểm nhấn lớn nhất của đề án là hàng loạt dự án hạ tầng mang tính đột phá nhằm thay đổi diện mạo đảo tiền tiêu này.
Sau năm 2030, Quảng Ngãi dự kiến xây dựng cảng hàng không Lý Sơn theo mô hình lưỡng dụng quân sự - dân sự cấp 4C, cùng cảng hành khách quốc tế ở phía nam cảng hàng không Lý Sơn.
Đặc biệt, sau năm 2030 sẽ xây dựng hệ thống cáp treo nối đảo Lớn với đảo Bé. Đây là "cú hích" mở rộng không gian du lịch biển đảo.
Cùng với đó là tuyến tàu điện quanh đảo, các tuyến đường biển kết nối Cù Lao Chàm, Kỳ Hà (Đà Nẵng) và định hướng kết nối với Măng Đen bằng trực thăng khi cảng hàng không Măng Đen hình thành, và xe buýt liên vận biển - núi để du khách dễ dàng di chuyển Măng Đen - Lý Sơn.
Theo quy hoạch, đảo Bé sẽ không còn chỉ là điểm tham quan ngắn ngày, mà được định hướng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với các khu resort cao cấp, du lịch sinh thái, thể thao biển và mô hình đô thị thông minh khép kín.
Đề án cũng đặt mục tiêu phát triển mạnh du lịch biển đảo kết hợp du lịch núi lửa, khảo cổ, văn hóa và kinh tế đêm.

Với những tiềm năng sẵn có, Quảng Ngãi đặt mục tiêu biến Lý Sơn thành trung tâm du lịch quốc gia - Ảnh: TRẦN MAI
Ngoài các sản phẩm quen thuộc như tắm biển, lặn ngắm san hô, chèo kayak, dù lượn… Lý Sơn sẽ phát triển thêm các bảo tàng chuyên đề như Bảo tàng Địa chất - thám hiểm Lý Sơn, Bảo tàng Hải dương học và Bảo tàng Lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa.
Nhiều lễ hội truyền thống cũng được nâng tầm thành sản phẩm du lịch đặc trưng như Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ hội đua thuyền tứ linh, lễ hội tỏi Lý Sơn…
Để giữ chân khách và gia tăng chi tiêu, đề án cũng mở ra không gian kinh tế đêm với phố đi bộ, chợ đêm, bar, pub, cà phê âm nhạc, quảng trường nhạc nước, công viên biển và các khu vui chơi giải trí cao cấp.
Không chỉ dừng ở nghỉ dưỡng thông thường, Lý Sơn còn được định hướng phát triển du lịch thể thao biển như bơi vượt biển, lướt sóng, dù lượn, chèo kayak, cano biển; đồng thời phát triển sân golf 18 hố và các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp sau năm 2030.

Một góc đảo Lý Sơn, nơi được du khách quan tâm ngày một lớn - Ảnh: TRẦN MAI
Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030, Lý Sơn đón khoảng 400.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 900 tỉ đồng. Đến năm 2045, lượng khách dự kiến đạt 2,5 triệu lượt, doanh thu khoảng 4.500 tỉ đồng; ngành du lịch - dịch vụ đóng góp khoảng 70% GRDP của đặc khu.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho toàn bộ đề án lên tới hơn 78.000 tỉ đồng, phần lớn huy động từ nguồn vốn ngoài ngân sách và các nhà đầu tư chiến lược.
Không chỉ hướng đến tăng trưởng du lịch, đề án còn đặt yêu cầu phát triển bền vững, kiểm soát sức chịu tải môi trường, hạn chế rác thải nhựa, tăng diện tích phủ xanh và đầu tư các nhà máy xử lý nước thải, nước biển thành nước ngọt để đáp ứng áp lực dân cư và du khách trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận