26/07/2012 01:13 GMT+7

Xây dựng tượng đài N’ Trang Lơng tại Đắk Nông

TruongUy
TruongUy

TT - Ngày 25-7, UBND tỉnh Đắk Nông đã làm lễ đặt đá khởi công xây dựng tượng đài N’ Trang Lơng. Công trình được xây dựng tại đồi Đắk Nur (phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) với tổng diện tích 5,3ha.

Tượng đài có chiều cao 26m, được làm bằng chất liệu đá tốt, thể hiện khí phách hiên ngang của người anh hùng M’Nông và các dân tộc Tây nguyên. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến 50-60 tỉ đồng, đến năm 2014 tượng đài sẽ được đưa vào sử dụng.

InzWzbu8.jpgPhóng to

Phác thảo tượng đài N’Trang Lơng - Ảnh: B.D.

Ông Nguyễn Văn Thử - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông - cho biết tượng đài N’Trang Lơng là một trong nhiều công trình kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa N’Trang Lơng. Việc xây dựng tượng đài có ý nghĩa chính trị, văn hóa, nhắc nhớ tinh thần quật khởi của người dân Tây nguyên dưới sự lãnh đạo của anh hùng N’Trang Lơng, đồng thời tượng đài cũng sẽ là điểm nhấn du lịch tại Đắk Nông.

THÁI BÁ DŨNG

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên