![]() |
Trạm kiểm soát cửa khẩu Nậm Xôi - Na Mèo (bên phía tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào), nằm trên đường biên giới Việt - Lào, đoạn qua xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng |
Đây là cột mốc G5, còn gọi là cột mốc đại 281, giáp với bản Xôm Vẳng, huyện Xốp Pâu (tỉnh Hủa Phăn).
Ông Chu Phạm Ngọc Hiển - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, trưởng ban cắm mốc biên giới tỉnh Thanh Hóa - cho biết trong năm 2009, chính quyền hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xây dựng 26 cột mốc trên đường biên giới. Nơi nào thuận lợi sẽ được hai bên xây dựng cột mốc trước.
Việc làm này của chính quyền hai tỉnh nhằm đẩy mạnh xây dựng một đường biên giới thắm tình hữu nghị, gắn bó keo sơn, hợp tác cùng phát triển giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào nói chung và Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.
Được biết, tỉnh Thanh Hóa có 192 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn, chạy qua các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân. Trên đường biên giới này hiện có cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Nậm Xôi (nằm trên địa bàn xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) và cửa khẩu quốc gia Tén Tằn - Xôm Vẳng (nằm trên địa bàn xã Tén Tằn, huyện Mường Lát). Ngoài ra còn có các cửa khẩu phụ tại hai huyện Thường Xuân và Lang Chánh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai tỉnh thăm thân nhân, giao lưu thương mại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận