17/10/2018 14:48 GMT+7

Xác định được tài xế ủi công an chạy cả trăm mét

M.VINH
M.VINH

TTO - Bị ghi lại hình ảnh chạy xe vào đường cấm, tài xế Tuấn "trọc" lái xe ủi thẳng vào người công an đang ghi hình. Anh công an phải bám cần gạt nước xe trên đoạn đường dài hơn 100m, sau đó nhảy khỏi xe thoát thân.

Đoạn phim quay cảnh anh công an bám cần gạt nước chiếc xe vi phạm - Video: Công an cung cấp

Ngày 17-10, Công an phường 8, TP Đà Lạt cho biết đã xác định danh tính tài xế lái xe 16 chỗ vào đường cấm, sau đó cố tình tông vào trung úy Trần Văn Bình và ủi đi khoảng 100m.

Tài xế tên Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi Tuấn "trọc"), ngụ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), là lái xe trung chuyển cho nhà xe Việt Tân.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 15-10, trung úy Trần Văn Bình và thượng sĩ Nguyễn Văn Long (Công an phường 8, TP Đà Lạt) đang làm nhiệm vụ trên đường Bùi Thị Xuân (đoạn qua cổng Trường tiểu học Nguyễn Trãi) thì phát hiện chiếc xe đi vào đường cấm.

Xác định được tài xế ủi công an chạy cả trăm mét - Ảnh 2.

Trung úy công an Trần Văn Bình bám vào cần gạt nước khi bị xe ủi vào người - Ảnh: Công an cung cấp

Khi công an ra hiệu dừng xe, tài xế vẫn tiếp tục lái xe đi tiếp. Trung úy Bình chạy lên phía trước xe dùng điện thoại quay lại cảnh tài xế vi phạm để làm bằng chứng xử lý thì bất ngờ bị tài xế lái xe tông thẳng vào người.

Trung úy Bình phải bám vào cần gạt nước chiếc xe trên đoạn đường khoảng 100m, sau đó nhảy khỏi xe thoát thân. Tài xế dừng xe và bỏ trốn ngay sau đó.

Hiện Công an TP Đà Lạt đã tiếp nhận vụ việc để điều tra.

Xác định được tài xế ủi công an chạy cả trăm mét - Ảnh 3.

Chiếc xe 16 chỗ của nhà xe Việt Tân do tài xế Tuấn lái - Ảnh: M.VINH

Sau thời gian bỏ trốn, sáng 17-10 Tuấn đã đến cơ quan công an trình diện.

Tại Công an TP Đà Lạt, Tuấn khai nhận toàn bộ vụ việc, giải thích do sợ bị phạt tiền nên mới ủi xe vào trung úy Bình nhằm chạy trốn.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên