13/03/2010 07:59 GMT+7

Cảnh sát bám cần gạt nước ngăn xe khách vi phạm

VĂN ĐỊNH - HÀ MI
VĂN ĐỊNH - HÀ MI

TT - Khoảng 16g15 ngày 12-3, thiếu úy Đoàn Anh Dũng thuộc Đội cảnh sát giao thông Công an TP Hà Tĩnh phát hiện xe khách 47V-2426 đi theo hướng Bắc - Nam vượt đèn đỏ tại ngã tư đường 26-3 với Hà Huy Tập.

* Đề nghị khởi tố tài xế gây kẹt xe ở quốc lộ 1A

Khi xe khách không chấp hành hiệu lệnh, thiếu úy Dũng lái môtô đuổi theo.

4px8gtA7.jpgPhóng to

Khi có xe nâng đến để kéo về, lái xe khách 47V-2426 mới chịu hợp tác -Ảnh: V.ĐỊNH

Theo lời người dân chứng kiến, để tẩu thoát, tài xế Vũ Thanh Hải thắng gấp xe rồi cho hai phụ xe nhảy xuống xô xe máy của thiếu úy Dũng ngã sang bên đường. “Khi hai phụ xe xô xe của công an ngã sang bên đường, xe khách 47V-2426 lại lao vào người thiếu úy Dũng. Trong tình thế đó thiếu úy Dũng bám vào hai cần gạt nước và bị xe mang đi hơn 200m. Rất may người đi đường phát hiện đã kịp thời ngăn chặn chiếc xe khách đó lại” - anh Trần Văn Thể ở xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) kể.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an Hà Tĩnh, Phòng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh cùng Công an TP Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường phối hợp với thiếu úy Dũng làm rõ sự việc.

Theo Công an TP Hà Tĩnh, trước mắt xe khách 47V-2426 bị tạm giữ một thời gian ngắn để xử phạt hành chính đối với nhà xe. Hơn 50 hành khách đi trên xe sẽ được bố trí xe đi Tây nguyên ngay trong tối cùng ngày.

* Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát huyện đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “chống người thi hành công vụ” đối với tài xế Nguyễn Duy Hiển, người đã điều khiển ôtô khách vi phạm rồi bỏ chạy khi bị CSGT truy bắt, gây tắc nghẽn giao thông trên quốc lộ 1A nhiều giờ vào chiều 10-3. Cáo buộc của công an cho biết tài xế Hiển không chỉ không dừng xe khi có hiệu lệnh của CSGT, mà còn đòi đánh và chửi lực lượng chức năng.

VĂN ĐỊNH - HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên