06/11/2017 06:16 GMT+7

Xả súng trong nhà thờ ở Texas, khoảng 25 người thiệt mạng

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một tay súng đã xông vào nhà thờ Baptist trong buổi lễ ngày chủ nhật và ra tay hạ sát khoảng 25 người, làm bị thương ít nhất 10 người khác.

Xả súng trong nhà thờ ở Texas, khoảng 25 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Các đặc vụ FBI đã tới hiện trường vụ xả súng hàng loạt ở Sutherland Springs, bang Texas, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Đài NBC (Mỹ) dẫn lời cảnh sát hạt Wilson, ông Joe Tackett, cho biết đã có "khoảng 25 người" đã chết, trong đó có cả nghi phạm tấn công sau vụ xả súng tại nhà thờ First Baptist tại khu Sutherland Springs, cách thành phố San Antonio của bang Texas khoảng 50 km về phía đông nam.

Cũng theo ông Joe Tackett hiện chưa có thông tin nào về động cơ vụ xả súng.

Theo ông Albert Gamez Jr., ủy viên hội đồng hạt Wilson, nghi phạm tấn công đã xông vào nhà thờ một mình và xả súng.

Trong khi đó nghị sĩ bang Texas Vicente Gonzalez cho rằng "rõ ràng kẻ tấn công không phải là người trong vùng, hắn đến từ nơi khác". Người này cho rằng từ những thông tin nắm được, ông không nghĩ đó là một vụ khủng bố.

"Đó là một vùng nông thôn và là khu vực bảo thủ, hầu hết cư dân là những nông dân và chủ trang trại, đó là một vùng rất yên ả, an toàn", ông Vicente Gonzalez nói.

Tổng chưởng lý bang Texas, ông Ken Paxton, cho biết mọi người "chưa bao giờ nghĩ rằng" một vụ xả súng như vậy "lại xảy ra trong cộng đồng họ". Vùng Sutherland Springs có khoảng 400 cư dân sinh sống.

Xả súng trong nhà thờ ở Texas, khoảng 25 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ xả súng ở nhà thờ First Baptist tại Sutherland Springs, bang Texas ngày 5-11 - Ảnh: AP

Vụ xả súng xảy ra chỉ đúng 5 tuần sau khi xảy ra vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ khiến 58 người chết ở Las Vegas.

Theo hãng tin AFP, những người địa phương cho biết buổi lễ ngày chủ nhật ở Sutherland Springs thường có khoảng 50 người tham dự.

Nếu số người chết được xác nhận, đây sẽ là vụ xả súng đẫm máu nhất xảy ra trong một nhà thờ của Mỹ trong lịch sử hiện đại nước này.

Trong số những người thiệt mạng có cả cô con gái 14 tuổi của ông Frank Pomeroy, mục sư của nhà thờ.

Đài Foxnews dẫn nguồn tin từ bà Megan Posey, phát ngôn viên của Trung tâm y tế Connally Memorial tại Floresville, cách nhà thờ bị tấn công khoảng 15 dặm cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều nạn nhân trong vụ xả súng". Tuy nhiên bà không có số liệu cụ thể.

Tại hiện trường đã xuất hiện máy bay trực thăng và lực lượng ứng cứu khẩn cấp. Cục điều tra liên bang (FBI) cũng đã có mặt.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên