23/12/2019 01:33 GMT+7

Willian tỏa sáng, Chelsea đá bại Tottenham của Mourinho trên sân khách

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 23-12, tiền vệ Willian tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp Chelsea đá bại Tottenham 2-0 trên sân khách ở vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Willian tỏa sáng, Chelsea đá bại Tottenham của Mourinho trên sân khách - Ảnh 1.

Willian ăn mừng bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: REUTERS

Trận này, Chelsea bị đánh giá yếu hơn so với Tottenham. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi Tottenham không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Jose Mourinho - người có rất nhiều kinh nghiệm và từng hai lần làm thầy của HLV Frank Lampard tại Chelsea khi cầu thủ này còn thi đấu.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao và cùng với lối chơi tấn công cống hiến, Chelsea của HLV Lampard đã gây bất ngờ khi quật ngã Tottenham của "thầy" Jose Mourinho ngay trên sân khách.

Người hùng của Chelsea ở trận này là tiền vệ Willian. Ngay ở phút 12, tiền vệ người Brazil đã khiến các CĐV Tottenham ‘chết lặng’ với pha đi bóng từ cánh trái vào vòng cấm rồi tung cú nã đại bác bằng chân phải đưa bóng cắm vào góc xa, đánh bại thủ môn Gazzaniga, mở tỉ số cho Chelsea.

Sau bàn thắng, Chelsea tiếp tục chơi tấn công và chủ động bắt người ngay bên phần sân của Tottenham mỗi khi mất bóng. Với lối chơi này, Chelsea đã không cho đối thủ có thời gian và khoảng trống để phối hợp, qua đó hạn chế được rất nhiều những tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Kepa.

Willian tỏa sáng, Chelsea đá bại Tottenham của Mourinho trên sân khách - Ảnh 2.

Pha sút penalty nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea của Willian - Ảnh: REUTERS

Không chỉ vô hiệu hóa thành công lối chơi của Tottenham, với lối đá rình rập và khả năng chớp cơ hội cực tốt, Chelsea đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp 1.

Phút 45+1, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Marcos Alonso bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Willian. Thủ môn Paulo Gazzaniga lao ra phá bóng nhưng phá trượt rồi sau đó phạm lỗi với Alonso. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã tặng cho Gazzaniga một thẻ vàng và cho đội khách được hưởng quả 11m.

Trên chấm phạt đền, Willian đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Gazzaniga, nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.

Willian tỏa sáng, Chelsea đá bại Tottenham của Mourinho trên sân khách - Ảnh 3.

Son Heung-min ôm mặt sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp - Ảnh: REUTERS

Không còn gì để mất, Tottenham dồn đội hình lên tấn công trong hiệp 2 nhằm tìm bàn rút ngắn tỉ số. Tuy nhiên, với những pha lên bóng chậm và thiếu yếu tố bất ngờ, các học trò HLV Mourinho đã không vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn và thi đấu lăn xả của Chelsea.

Không chỉ thi đấu bế tắc, Tottenham còn phải thi đấu thiếu người trong 30 phút cuối do tiền đạo Son Heung-min lãnh thẻ đỏ trực tiếp (phút 61) vì dùng chân đạp vào bụng hậu vệ Antonio Rudiger trong một pha tranh bóng ở gần giữa sân.

Ở tình huống này, trọng tài chính Anthony Taylor không nhìn rõ, nhưng sau khi nhận được tính hiệu từ tổ trọng tài VAR, ông đã thẳng tay rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu ngôi sao người Hàn Quốc, khiến hi vọng gỡ hòa của Tottenham cũng chấm hết.

Chung cuộc, Chelsea đá bại Tottenham 2-0. Thắng trận này, Chelsea củng cố vững chắc vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 32 điểm, hơn Tottenham 6 điểm và hơn Manchester United 7 điểm.

M.U đá bại Tottenham trong ngày HLV Mourinho trở lại sân Old Trafford M.U đá bại Tottenham trong ngày HLV Mourinho trở lại sân Old Trafford

TTO - Rạng sáng 5-12, tiền đạo Marcus Rashford tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp Manchester United (M.U) đá bại Tottenham 2-1 trên sân Old Trafford ở vòng 15 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên