05/12/2019 05:38 GMT+7

M.U đá bại Tottenham trong ngày HLV Mourinho trở lại sân Old Trafford

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 5-12, tiền đạo Marcus Rashford tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp Manchester United (M.U) đá bại Tottenham 2-1 trên sân Old Trafford ở vòng 15 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

M.U đá bại Tottenham trong ngày HLV Mourinho trở lại sân Old Trafford - Ảnh 1.

Rashford ăn mừng bàn thắng vào lưới Tottenham - Ảnh: GETTY IMAGES

M.U là đội bóng đã sa thải HLV Jose Mourinho vào tháng 12 năm ngoái, khiến "người đặc biệt" thất nghiệp gần 1 năm qua. Vì thế, trong lần trở lại sân Old Trafford này, HLV Mourinho đã đặt quyết tâm giúp Tottenham đá bại "quỷ đỏ" để ‘báo thù’ cho điều đó.

Nhưng HLV Mourinho và Tottenham đã phải "muối mặt" rời sân Old Trafford với thất bại 1-2 trước M.U bởi cú đúp bàn thắng của tiền đạo Marcus Rashford.

Ngay ở phút thứ 6, tỉ số đã được mở cho M.U khi hậu vệ Davinson Sanchez mắc sai lầm với tình huống để mất bóng gần vòng 16m50 bên cánh trái. 


Rashford đoạt bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng vào góc gần hạ thủ môn Paulo Gazzaniga, mở tỉ số cho M.U.

M.U đá bại Tottenham trong ngày HLV Mourinho trở lại sân Old Trafford - Ảnh 2.

Pha sút penalty nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U của Rashford - Ảnh: REUTERS

Bị thủng lưới, Tottenham dồn đội hình lên đáp trả và cũng tạo ra vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn De Gea. 

Tuy nhiên, phải đến cuối hiệp 1, đội khách mới tìm được bàn thắng quân bình tỉ số nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ Dele Alli với pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm đẹp mắt từ góc hẹp sau khi cú dứt điểm của Serge Aurier bị thủ môn De Gea đẩy ra.

Nhưng Tottenham không duy trì được thế trận quân bình lâu vì sự yếu kém của hàng phòng ngự.

Phút 47, từ pha lên bóng bên cánh trái, Rashford cầm bóng đột phá vào vòng cấm và bị tiền vệ Moussa Sissoko đốn ngã từ phía sau. 

Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Rashford đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Gazzaniga trên chấm 11m, nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U.

M.U đá bại Tottenham trong ngày HLV Mourinho trở lại sân Old Trafford - Ảnh 3.

Nỗi thất vọng của HLV Mourinho sau khi Tottenham để thua M.U - Ảnh: REUTERS

Không muốn ra về tay trắng, Tottenham dồn đội hình lên tấn công trong những phút còn lại. Tuy nhiên, với những pha lên bóng chậm và thiếu yếu tố bất ngờ từ hai cánh, đội khách đã không vượt qua được hàng phòng ngự số đông của M.U, khiến Tottenham không có được bàn thắng quân bình tỉ số.

Chung cuộc, M.U đá bại Tottenham 2-1. Với chiến thắng này, M.U vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 21 điểm và áp lực bị sa thải cũng đã giảm bớt với HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Còn Tottenham, đây là trận thua đầu tiên của họ dưới triều đại HLV Mourinho. Và thật buồn khi thất bại đầu tiên của HLV Muorinho với Tottenham lại diễn ra ngay trước M.U - đội bóng đã sa thải ông cách đây 1 năm.

M.U đá bại Tottenham trong ngày HLV Mourinho trở lại sân Old Trafford - Ảnh 4.

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Everton - Ảnh: REUTERS

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đá bại Everton 5-2 trên sân nhà Anfield trong trận derby Merseyside.

Các bàn thắng của Liverpool được ghi do công: Divock Origi (6’, 31’), Xherdan Shaqiri (17’), Sadio Mane (45’) và Georginio Wijnaldum (90’). Hai bàn thắng rút ngắn tỉ số của Everton được ghi do công Michael Keane (21’) và Richarlison (45+3’).

Thắng trận này, Liverpool xây chắc ngôi đầu bảng với 43 điểm, hơi đội xếp thứ 2 Leicester City 8 điểm và hơn kình địch Manchester City 11 điểm.

Tottenham thắng trận thứ 3 liên tiếp cùng Mourinho Tottenham thắng trận thứ 3 liên tiếp cùng Mourinho

TTO - Khuya 30-11, Tottenham tiếp tục hồi sinh cùng HLV Jose Mourinho khi đá bại AFC Bournemouth 3-2 trên sân nhà ở vòng 14 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên