16/01/2023 12:45 GMT+7

WHO kêu gọi Trung Quốc công bố dữ liệu COVID-19

Trung Quốc chịu sức ép phải công bố thêm dữ liệu về COVID-19 sau khi báo cáo tới 60.000 ca tử vong.

WHO kêu gọi Trung Quốc công bố dữ liệu COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang tại Bắc Kinh ngày 15-1 - Ảnh: AP

Hôm 14-1, giới quan sát bất ngờ khi Trung Quốc công bố gần 60.000 người đã chết vì COVID-19 ở nước này kể từ ngày 8-12-2022.

Đây là dữ liệu về số ca tử vong đầu tiên được đưa ra kể từ lúc Bắc Kinh nới lỏng các quy định phòng dịch từ tháng 12-2022.

Từ khi "mở cửa", chính quyền cũng ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao. Các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… đã áp đặt biện pháp kiểm soát đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về COVID-19. Động thái này có thể khiến Bắc Kinh chịu thêm sức ép trong bối cảnh đối mặt nhiều cáo buộc về "minh bạch thông tin".

Theo báo Washington Post, trước đó Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc chỉ ghi nhận 36 trường hợp tử vong trong khoảng thời gian từ ngày 7-12-2022 tới 8-1-2023.

Trung Quốc cần công bố thêm dữ liệu

Nhưng trong dữ liệu điều chỉnh sau đó, chính quyền cho biết tính từ ngày 8-12-2022 tới 12-1-2023, có 5.503 người chết liên quan tới COVID-19, và 54.435 người chết vì ung thư, bệnh tim, và các bệnh khác kết hợp với COVID-19.

Theo WHO, dữ liệu do Trung Quốc công bố nêu trên cho phép các chuyên gia "hiểu rõ hơn về tình hình dịch tễ học".

Một quan chức y tế Trung Quốc khẳng định đỉnh dịch đã qua. Các quan chức Trung Quốc cũng thường xuyên nhấn mạnh ưu tiên hiện tại của họ là hạn chế số ca nặng.

Việc mở cửa kinh tế và đi lại được thực hiện dựa trên tình hình thực tế là người dân Trung Quốc đã tiêm vắc xin đầy đủ.

60.000 người chết do COVID-19 ở Trung Quốc sau mở cửa: 90% là người già60.000 người chết do COVID-19 ở Trung Quốc sau mở cửa: 90% là người già

Trung Quốc công bố số ca tử vong liên quan COVID-19 kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế từ ngày 8-12-2022 đến nay gần 60.000 ca. Trong đó độ tuổi trung bình của người chết là 80,3, và số người từ 65 tuổi trở lên chiếm 90,1%.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên