17/05/2017 18:20 GMT+7

WHO: hơn 1/2 ca tử vong không được ghi nhận nguyên nhân

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Trong báo cáo ngày 17-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hơn 1/2 số ca tử vong trên toàn cầu không được ghi nhận nguyên nhân, khiến cho việc giám sát và hoạch định chính sách y tế gặp nhiều khó khăn.

Một bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện - Ảnh: ABC
Một bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện - Ảnh: ABC

Theo đó, năm 2015, trong số 56 triệu ca tử vong trên toàn cầu, chỉ có 27 triệu ca được ghi nhận nguyên nhân. Tại nhiều nước, nhà chức trách đã không thường xuyên thu thập dữ liệu sức khỏe chất lượng cao.

"Nếu các quốc gia không biết điều gì khiến người dân bị bệnh và qua đời, rất khó biết phải làm gì với nó", TS Marie-Paule Kieny - trợ lý tổng giám đốc WHO nói.

Bà cũng cho biết WHO đang làm việc với các nước để tăng cường hệ thống thông tin y tế và nâng cao chất lượng dữ liệu sức khỏe.

Hiện một số nước, trong đó có Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, đã có những bước tiến quan trọng trong việc thu thập dữ liệu sức khỏe. Tại Iran, 90% số ca tử vong đã được ghi nhận chi tiết về nguyên nhân, trong khi vào năm 1999, con số này chỉ ở mức 5%.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên