25/08/2023 13:03 GMT+7

Vứt bỏ con mới đẻ làm đứa trẻ chết, mẹ có bị xử lý hình sự?

Có một số trường hợp vì lý do nào đó mà vứt bỏ con mới đẻ khiến đứa trẻ chết. Xin hỏi người mẹ có bị xử lý hình sự không? Mức hình phạt như thế nào? (Bạn đọc H.M.S. - huyện Kon Plông, Kon Tum)

Luật gia Phạm Văn Chung (Sở Tư pháp Kon Tum) tư vấn:

Luật gia Phạm Văn Chung

Luật gia Phạm Văn Chung

- Theo quy định tại điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ thì:

Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong bảy ngày tuổi thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Người mẹ nào vứt bỏ con do mình đẻ ra trong bảy ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngoài ra, hành vi vứt bỏ con mới đẻ nhưng đứa trẻ không chết thì có thể bị phạt vi phạm hành chính. Cụ thể: theo quy định tại khoản 2 điều 21 nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 của Chính phủ quy định về xử phạt trường hợp vứt bỏ con mới đẻ nhưng đứa trẻ không chết, thì:

Phạt tiền từ 20-25 triệu đồng đối với cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em. Như vậy, trong trường hợp cha mẹ có hành vi cố ý bỏ rơi, vứt bỏ con thì có thể bị phạt tiền với mức trên.

Chồng cũ của hơn 40 năm trước đòi ly hôn, phải làm sao?Chồng cũ của hơn 40 năm trước đòi ly hôn, phải làm sao?

Năm 1978 mẹ tôi kết hôn với ông A nhưng sau 2 năm thì đường ai nấy đi khi không có con chung, không có tài sản. Cả hai sau đó đều có gia đình mới. Gần đây ông A nộp đơn ra tòa ly hôn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên