
Sinh viên tình nguyện ở Hà Nội tranh thủ ngày nghỉ lên Thái Nguyên sửa xe cho bà con vùng lũ - Ảnh: Thành đoàn Hà Nội
Mấy ngày nay, những người thợ sửa xe máy từ TP.HCM, Tây Nguyên, Huế, Hà Nội, Lào Cai... tập trung tại xã Võ Nhai để sửa xe máy.
Xưởng "cứu trợ" xe dã chiến
Hơn 100 thợ sửa xe đặt xưởng dã chiến ngay tại sân trung tâm xã Võ Nhai. Anh Vương Công Nguyên, thành viên Hội Kỹ thuật xe máy Sài Gòn, cho biết trong đợt đi giúp bà con vùng lũ này, kinh phí đi lại, ăn ở... do anh em tự túc.
Mỗi người đem một bộ đồ nghề vài chục cân, cả phụ tùng thay thế như dầu máy, lọc gió, bu gi, ắc quy... nặng cả tạ đưa lên máy bay. Mấy ngày mưa lũ, xe khách chưa nhận khách về Thái Nguyên, nhiều người chạy xe máy vài trăm cây số chở theo cả tạ đồ nghề đến với bà con.
Theo anh Nguyên, những người thợ sửa xe máy xót xa trước những hình ảnh chiếc xe là phương tiện mưu sinh của nhiều người ngâm trong bùn đất. Ngay ngày đầu tiên đến Võ Nhai, bà con đã đợi sẵn. Những chiếc xe như vừa lôi từ ruộng thụt lên, bê bết bùn đất.
"Có những chiếc gần như chỉ giữ được bộ khung. Vỏ nhựa vỡ, "xăng" vành (méo vành), bùn đất theo nước nhét vào máy móc, bộ chế hòa khí... nhìn rất xót xa. Chúng tôi mỗi người một phần việc cố gắng phục hồi cho bà con" - anh Nguyên nói.
Mỗi khi xe nổ, tiếng cười lại rộn lên
Các thành viên trong đội hò nhau ai xin được đồ nghề, phụ tùng gì thì xin để giúp bà con. Người vận động quyên góp tiền mua dầu máy, người vận động các nhà cung cấp phụ tùng tài trợ bu gi và lọc gió, có người "xin" được cả mớ đồ điện nhiều tiền như IC, bán dẫn.
Khó nhất là những chiếc xe tay ga đắt tiền. Những bộ phận điện tử như ECU chỉ to như cái nắm tay nhưng có giá vài triệu đồng. Thành viên trong đội cố gắng "cứu" những phần còn sử dụng được, cố gắng để bà con lúc đến dắt xe nhưng lúc về phóng xe về nhà.
Chưa đầy 3 ngày, hàng nghìn chiếc xe máy của bà con xã Võ Nhai được sửa chữa. Mỗi lần một chiếc xe nổ được máy, những tiếng cười lại rộn lên trên những gương mặt lấm lem mồ hôi lẫn dầu máy.
Lao Viết Xuân - chủ một cửa hàng sửa xe ở Võ Nhai, cũng là một trong những người kêu gọi anh em trong hội về sửa xe giúp bà con quê mình - cho hay ngày bình thường anh có thu nhập từ công việc sửa xe máy khoảng từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Những ngày mưa lũ, xe máy bà con hỏng nhiều nhưng anh... đóng cửa hàng đi sửa xe miễn phí.
"Mình bớt ít thu nhập để chia sẻ thiệt hại với bà con, anh ạ! - Xuân nói - Nhìn bà con quê mình lam lũ, vất vả, tài sản lớn nhất là cái xe máy lại bị nước lũ làm hỏng, thương lắm!".

Các thành viên Hội Kỹ thuật xe máy Sài Gòn tự túc kinh phí, quyên góp phụ tùng để sửa xe miễn phí cho bà con vùng lũ - Ảnh: Đặng Dũng
"Xếp bút nghiên" lên đường sửa máy
Gần 300 tình nguyện viên là giảng viên, sinh viên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật điện và cơ khí, công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường đại học Điện lực, Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Phenikaa ... đã "xếp bút nghiên" cầm đồ nghề lên Thái Nguyên sửa máy cho bà con vùng lũ.
Theo Bí thư Đoàn Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội Nguyễn Thị Vân Anh, các tình nguyện viên được tuyển chọn kỹ lưỡng có sức khỏe, tinh thần xung kích cùng nhiệt huyết vượt mọi khó khăn. Các kỹ sư tương lai có dịp xắn tay vào thực hành thực tế khi sửa những chiếc xe máy, quạt máy, ti vi, tủ lạnh còn bê bết bùn đất.
Anh Nguyễn Đồng Phúc, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Trường đại học Điện lực, cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một cơn bão để lại những hậu quả nghiêm trọng ngay tại thành phố có hạ tầng tốt như Thái Nguyên. Mong rằng sẽ có thêm những lực lượng tình nguyện với chuyên môn kỹ thuật hỗ trợ bà con tại đây".
Đại diện Thành Đoàn Hà Nội thông tin các đội hình sinh viên tình nguyện đang tiếp tục tăng cường quân số đến giúp bà con vùng lũ. Những bàn tay, khối óc của "dân nhà nghề" lúc này rất cần để vớt vát tài sản, góp phần ổn định cuộc sống bà con vùng lũ.
Miền Bắc có nơi mưa to
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định hôm nay (14-10) và ngày mai, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.
Khu vực Hà Nội từ nay đến hết ngày 15-10 có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30 - 70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị.
Cơ quan khí tượng cho biết chiều 13-10 lũ trên sông Cầu, sông Thương (đoạn qua Bắc Ninh), sông Cà Lồ (Hà Nội) đã xuống mức báo động 2. Dự báo trong ngày 14-10 lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương và sông Cà Lồ tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1, còn lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và có khả năng ở dưới báo động 1.
Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã phường ven sông, ngập úng tại các khu vực trũng thấp trong vài ngày tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận