Tag: phụ tùng

Bắt băng trộm xe có cô gái chuyên 'ăn hàng'

TTO - Công an TP.HCM đã phá băng nhóm thuê khách sạn làm “căn cứ” chơi ma túy, trộm cắp, tiêu thụ xe gian chuyên nghiệp trong mùa dịch COVID-19. Một cô gái trong băng chuyên trực tiếp 'ăn hàng' trộm xe.

Audi và Chrysler bị "chống độc quyền" tại Trung Quốc

TTO - Giới chức Trung Quốc đang gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất ôtô ngoại, với "cam kết" sẽ trừng phạt hãng xe sang Audi (Đức) và Chrysler (Mỹ) vì "hành vi độc quyền" ngày 6-8.

"Tiểu thương Việt có thật sự muốn bán hàng không?"

TT - Một khách hàng người Nhật của tôi đang điều hành nhà máy tại TP.HCM tâm sự rằng lần đầu tiên khi đến mua một món phụ tùng tại một cửa tiệm, ông cảm thấy rất bất tiện và tự hỏi liệu những tiểu thương người Việt có thật sự mong muốn bán được hàng hay không.

Xác định 9 đối tượng đường dây luộc phụ tùng xe

TT - Ngày 20-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.10 (TP.HCM) đã đưa hai đối tượng trong đường dây “luộc” phụ tùng tại bãi giữ xe Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Tuổi Trẻ 16-7) về trụ sở để xác minh.

Lạm dụng chiếm đoạt tài sản hay trộm cắp tài sản?

TT - Nhân đọc bài “Luộc” phụ tùng ngay bãi giữ xe, nêu vụ việc tráo đổi phụ tùng xe của khách gửi tại bãi giữ xe thuộc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Q.10, TP.HCM), tôi xin có một số ý kiến như sau:

Xử lý tận gốc nạn "luộc" phụ tùng xe

TT - 315 ý kiến phản hồi bài “Luộc phụ tùng ngay bãi giữ xe” (Tuổi Trẻ ngày 16-7) đã bày tỏ sự phẫn nộ với kiểu ăn cắp trắng trợn này và đề nghị pháp luật phải tìm ra, xử lý tận gốc vấn đề.

Điều tra vụ "luộc phụ tùng ngay bãi giữ xe"

TT - Sáng 16-7, đại tá Phạm Ngọc Khương - trưởng Công an Q.10, TP.HCM - cho biết ngay sau khi báo Tuổi Trẻ đăng phóng sự điều tra “Luộc phụ tùng ngay bãi giữ xe”, Công an Q.10 đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một số nhân viên giữ xe tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 câu kết với nhau đánh tráo phụ tùng của xe khách gửi.

Doanh số Nissan tăng bất chấp sóng thần

TTO - Trong khi các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đều dự báo sản lượng và doanh số bị sụt giảm do động đất và sóng thần thì Nissan - nhà sản xuất ôtô số 2 của Nhật, đưa ra dự báo sản lượng tăng 11,2%, đạt 4,62 triệu xe và doanh số tăng 9,9% đạt 4,6 triệu xe.