
Hai xe chở đoàn 25 y, bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật y cùng trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận máu bắt đầu lăn bánh rời khỏi Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 4h sáng, vượt hành trình 130km đến Phú Riềng, Đồng Nai - Ảnh: THANH HIỆP
4h sáng 13-8, đoàn tiếp nhận máu lưu động của Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy (TP.HCM) gồm 25 y, bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã khởi hành, vượt 130km đến Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao xã Phú Riềng (tỉnh Đồng Nai).
Đây là địa bàn xa nhất trong kế hoạch tiếp nhận máu lưu động tháng 8 của Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, đồng thời cũng ghi nhận số lượng tình nguyện viên đăng ký hiến máu đông nhất, với khoảng 650 người tham gia.
Trong hơn 3 giờ khẩn trương làm việc, đoàn đã tiếp nhận 426 đơn vị máu. Dù chưa đạt chỉ tiêu nhưng từng túi máu đều vô cùng quý giá, kịp thời bổ sung cho kho dự trữ đang giảm.
Đằng sau những túi máu là sự nỗ lực thầm lặng của y, bác sĩ. Có người phải rời nhà từ 2h sáng, đi phà hoặc vượt hàng chục cây số để kịp giờ xuất phát. Họ vừa làm chuyên môn, vừa lo hậu cần, vận chuyển trang thiết bị… để buổi hiến máu diễn ra suôn sẻ.
Kết thúc một ngày dài, đoàn lại vượt 130km đưa máu về Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, trước khi được chế biến, bảo quản và cung cấp cho hơn 60 bệnh viện ở TP.HCM và Đông Nam Bộ.
Trong bối cảnh nguồn máu hiến giảm, bác sĩ Trần Thanh Tùng - trưởng khoa huyết học, kiêm phụ trách Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy - cho biết bác sĩ buộc phải cân nhắc kỹ việc truyền máu, ưu tiên cấp cứu và bệnh nặng.
Ngành y tế kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo nguồn máu điều trị an toàn, liên tục và hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp hệ thống tổ chức hiện nay.
Hình ảnh một ngày làm việc của đoàn tiếp nhận máu Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, khởi hành lúc 4h sáng:

Từ 3h30 sáng, các thành viên trong đoàn tiếp nhận máu lưu động của Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy phải chuẩn bị, vận chuyển vật dụng lên xe phục vụ công tác tiếp nhận máu. Vì hành trình xa xôi, giờ giấc khắc nghiệt nên công việc này hầu như chỉ có nam giới đảm nhận - Ảnh: THANH HIỆP


Ngay khi đến Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao xã Phú Riềng (tỉnh Đồng Nai), các điều dưỡng, kỹ thuật y nhanh chóng chuyển dụng cụ, thiết bị y tế để lập trạm hiến máu lưu động tại đây - Ảnh: THANH HIỆP

Toàn cảnh buổi tiếp nhận máu tại Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao xã Phú Riềng (tỉnh Đồng Nai) sáng 13-8 - Ảnh: THANH HIỆP

Điều dưỡng Nguyễn Văn Út (ngụ xã Cần Giờ) phải dậy từ 2h sáng, đi phà 25km để kịp chuyến đầu lúc 2h45. Với 15 năm gắn bó các chuyến hiến máu lưu động, anh không ít lần vất vả vì lịch phà thất thường, đôi khi trễ giờ hẹn của đoàn - Ảnh: THANH HIỆP

Là người tiên phong trong phong trào hiến máu tại trường, cô Trịnh Thị Giang (Trường mẫu giáo Long Bình, xã Phú Riềng) cùng đồng nghiệp tham gia hiến máu sáng 13-8. Đã nhiều lần tham gia, cô vẫn nhớ những gương mặt quen thuộc từ đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy với đôi tay khéo léo, tạo cảm giác nhẹ nhàng và tin cậy - Ảnh: THANH HIỆP


Máu sau nhận từ người hiến sẽ vượt đoạn đường 130km về Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, sau đó nhanh chóng chuyển vào kho lạnh để chờ được xử lý, sản xuất thành các chế phẩm máu - Ảnh: THANH HIỆP

Máu cần được vận chuyển về Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy càng sớm càng tốt để kịp sản xuất các chế phẩm máu đạt hiệu quả cao, đặc biệt là những chế phẩm cần đông lạnh - Ảnh: THANH HIỆP



Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tiếp nhận, sàng lọc, điều chế và cung cấp máu cho hơn 60 bệnh viện ở Đông Nam Bộ, Bệnh viện Chợ Rẫy và một số bệnh viện tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

B.Đ.N. (20 tuổi) mắc bạch cầu cấp, thường xuyên thiếu máu, có lúc ngất xỉu. Từ khi nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào tháng 5-2024, N. đã phải truyền hơn 20 đơn vị máu - Ảnh: THANH HIỆP

ThS Nguyễn Văn Thành - trưởng đoàn tiếp nhận máu Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy - cho biết lịch trình tiếp nhận máu lưu động của trung tâm luôn được lên kế hoạch kỹ lưỡng, chặt chẽ và khoa học. Việc tiếp nhận máu vào buổi sáng giúp người hiến có sức khỏe tốt nhất, đồng thời máu được vận chuyển sớm về Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy để kịp sản xuất các chế phẩm, nhất là loại cần đông lạnh - Ảnh: THANH HIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận