Tag: Vương Lập Quân

Bà Hillary Clinton tiết lộ thông tin về vụ Bạc Hi Lai

TTO - Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa lên tiếng tiết lộ thông tin về vụ Bạc Hi Lai và Vương Lập Quân, một cuộc khủng hoảng ngoại giao có thể ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Trung hồi năm ngoái.

Bạc Hi Lai gào lên "Bất công!" khi nghe án chung thân

TTO – Báo Bưu Điện Hoa Nam Buối Sáng (SCMP) 23-9 tiết lộ Bạc Hi Lai gào lên “Bất công!” sau khi tòa tuyên ông này phạm tội tham ô và lạm dụng quyền lực ngày 22-9.

Bạc Hi Lai vừa tù chung thân vừa bị tịch thu hết tài sản

TT - Mức án chung thân, tịch thu hết tài sản được coi là nặng hơn nhiều so với dự đoán.

Tòa án Trung Quốc tuyên Bạc Hi Lai tù chung thân

TTO – Sáng 22-9, TAND Trung Cấp thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông) tuyên án tù chung thân đối với cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hi Lai.

Phiên tòa xử Bạc Hi Lai ly kỳ như một bộ phim!

TTO - Việc công khai vụ xử bí thư Trùng Khánh Bạc Hi Lai những tưởng sẽ đem lại câu trả lời cho nhiều thắc mắc của dư luận. Ngược lại, năm ngày xét xử vừa qua đặt ra câu hỏi nhiều hơn câu trả lời.

Bạc Hi Lai "chết" vì một lá thư tình?

TT - Những tình tiết trong đời sống thực của một (cựu) ngôi sao chính trị Trung Quốc hóa ra lại rất tầm thường khi được khai huỵch toẹt ra trước tòa.

Bạc Hi Lai: Vương Lập Quân "thầm yêu trộm nhớ" Cốc Khai Lai

TTO - Trong lúc tự biện hộ trước tòa, cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hi Lai tiết lộ thuộc cấp Vương Lập Quân yêu thầm vợ ông là bà Cốc Khai Lai và từng tỏ tình với bà Cốc.

Bạc Hi Lai nổi nóng tại tòa

TT - Trong phiên xử sáng 25-8, Bạc Hi Lai nhiều lần lên tiếng thóa mạ cựu giám đốc Sở cảnh sát thành phố Trùng Khánh Vương Lập Quân là kẻ xấu xa khi tung tin đồn thất thiệt và làm lẫn lộn trắng đen.

Bạc Hi Lai gọi Vương Lập Quân là kẻ "cực kỳ xấu xa"

TTO - Trong phiên tòa ngày 25-8, Bạc Hi Lai nhiều lần lên tiếng thóa mạ cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân là kẻ xấu xa khi tung tin đồn thất thiệt tại tòa và làm lẫn lộn trắng đen.

Bạc Hi Lai chỉ nhận một phần trách nhiệm

TTO - Trong phiên tòa hôm 24-8, ông Bạc Hi Lai nhận trách nhiệm không làm tròn chức trách, đồng thời phủ nhận cáo buộc tham ô lạm quyền của phía công tố.