29/07/2022 19:13 GMT+7

Vườn thú Thụy Sĩ 1 tháng chết 3 con voi

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Vườn thú ở Zurich (Thụy Sĩ) chứng kiến 3 con voi chết chỉ trong 1 tháng. Loại virus có tên EEHV khiến voi chảy máu, suy nội tạng, và chết trong vài ngày.

Vườn thú Thụy Sĩ 1 tháng chết 3 con voi - Ảnh 1.

Voi Ruwani tại vườn thú Zurich (Thụy Sĩ) - Ảnh: Zoo Zurich

Cuối tuần qua, vườn thú Zurich thông báo con voi cái 5 tuổi tên Ruwani chết vì virus herpes gây xuất huyết nội mô ở voi (EEHV).

Loại virus này gây xuất huyết nội tạng, làm suy nội tạng, và thường sẽ khiến một con vật khổng lồ như voi gục ngã chỉ trong vài ngày.

Ruwani là con voi thứ ba chết tại vườn thú Zurich chỉ trong một tháng qua. Trước đó vào cuối tháng 6, một con voi đực 2 tuổi tên Umesh chết cũng vì virus EEHV. Đầu tháng 7, đến lượt con voi cái 8 tuổi Omysha bị loại virus này quật ngã.

"Mất con voi thứ ba vì loại virus đáng sợ này chỉ trong thời gian ngắn là một mất mát đáng buồn cho vườn thú Zurich. Là một sở thú, đối với chúng tôi điều đặc biệt thất vọng là chúng tôi bất lực trong việc chống lại con virus này, bất kể đã được Bệnh viện động vật Đại học Zurich cung cấp hỗ trợ thú y tốt nhất", giám đốc vườn thú, ông Severin Dressen nói trong thông cáo sáng 23-7.

Theo Reuters, voi thường không thể chống lại bệnh do virus EEHV gây ra, đặc biệt khi chưa hình thành đủ kháng thể. Những con voi nhỏ, ở độ tuổi từ 2 tới 8, nằm trong nhóm đặc biệt dễ bị virus tấn công.

Sau cái chết của Ruwani, vườn thú Thụy Sĩ chỉ còn lại 5 con voi châu Á. Con trẻ nhất năm nay 17 tuổi và cũng được giám sát cẩn thận.

Tuy nhiên, điều đáng lo là các chuyên gia ở Thụy Sĩ thừa nhận họ bất lực, không biết phải làm gì để ngăn virus lây lan.

Người phụ trách vườn thú Pascal Marty nói rằng họ không có nhiều phương án ứng phó với virus. "Có một cách là dùng thuốc kháng virus. Tuy nhiên, đến nay cách này chưa cho thấy hiệu quả cao. Khoảng 30% con voi sống sót mà thôi. Do đó, tình trạng hiện giờ giống như một kiểu bất lực vậy, vì chúng tôi không thể làm gì với nó cả. Khoa học chưa tiến xa tới mức chúng ta có vắc xin, ví dụ vậy", ông Marty nói.

Những gì vườn thú có thể làm hiện nay là chăm sóc sức khỏe tinh thần cho những con voi còn lại. Chúng đã được dành vài tiếng đồng hồ bên cạnh con voi mới chết, như một cách "nói lời từ biệt".

Australia phát triển thành công bình xịt kháng khuẩn và virus Úc phát triển thành công bình xịt kháng khuẩn và virus

Dung dịch dạng xịt này có thể phủ lên các bề mặt thông thường và đẩy lùi được các virus cũng như vi khuẩn thông qua một lớp chắn bằng không khí và tiêu diệt các mầm bệnh.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên