
Các tuyến đường vùng lũ xã Hòa Thịnh trang hoàng cờ, băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: MINH CHIẾN
Những ngày này, tại xã Hòa Thịnh, không khí chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng rộn ràng, phấn khởi. Trên những tuyến đường lớn nhỏ của xã phất phới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pa nô chào mừng sự kiện trọng đại của Đảng và nhân dân.
Trên những vùng đất từng hoang tàn, ngổn ngang bùn đất sau thiên tai 2 tháng trước đã mọc lên những căn nhà tránh lũ kiên cố, vững chãi, thơm mùi sơn mới, đầy ắp nghĩa tình. Tất cả mang theo niềm vui, niềm tin và hy vọng về một mùa xuân mới, cuộc sống mới.
Hòa Thịnh ơn đồng bào, Đảng và Nhà nước

Một trong số 117 căn nhà tránh bão lũ kiên cố tại xã Hòa Thịnh, minh chứng cho sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đến nhân dân - Ảnh: MINH CHIẾN
Những ngôi nhà mới ấy được xây dựng từ sự chung tay của bộ đội, công an, chính quyền địa phương, các lực lượng khác và sự hỗ trợ thiết thực của Đảng, Nhà nước.
Đó không chỉ là chỗ ở an toàn trong mưa bão, mà còn là điểm tựa để người dân Hòa Thịnh ổn định cuộc sống, từng bước phục hồi sản xuất.
Bà Đặng Thị Diện (64 tuổi, ở thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh) cho hay căn nhà của bà được bộ đội xây theo mẫu 1 và hoàn thành sớm, hai vợ chồng bà từ nay không lo sợ mỗi khi bão lũ.
Căn nhà của vợ chồng bà Diện được Nhà nước hỗ trợ khoảng 170 triệu đồng để xây dựng, sau khi xây xong gia đình bà còn được đơn vị quân đội phụ trách xây nhà và địa phương tặng bàn ghế, đồ gia dụng để về nhà mới.
"Sau trận lũ, gia đình tôi tưởng chừng trắng tay. Nay có căn nhà mới cao ráo, chắc chắn, lại được bộ đội trực tiếp giúp xây dựng, tôi yên tâm lắm. Hai vợ chồng lớn tuổi, không làm ra nhiều tiền, được Nhà nước hỗ trợ vậy chúng tôi mừng lắm, không biết nói sao cho hết", bà Diện nói.
Không chỉ hỗ trợ nhà ở, các chính sách an sinh, hỗ trợ sinh kế, giống cây trồng, vật nuôi cũng được triển khai đồng bộ, giúp người dân sớm quay lại nhịp sống thường ngày.
Trên những cánh đồng vừa được cải tạo, tiếng cười nói rộn ràng đã dần thay thế sự lo âu sau lũ.

Bà Diện bế cháu trên gác tránh lũ trong căn nhà mới vừa được xây tặng - Ảnh: MINH CHIẾN
Ông Trần Văn Linh (60 tuổi, ở thôn Mỹ Điền) cho hay ngoài được hỗ trợ xây nhà tránh lũ, gia đình ông cũng đã nhận tiền hỗ trợ sau lũ lụt, được cấp lúa giống để sớm ổn định sản xuất.
"Đợt mưa lũ toàn bộ lúa giống nhà tôi bị hư hỏng, cuốn trôi, may mắn được Nhà nước hỗ trợ giống để gieo sạ cho kịp vụ đông xuân. Nhà tôi cũng lên hợp tác xã nhận gà giống về nuôi để tái đàn.
Tôi và bà con Hòa Thịnh rất biết ơn Đảng và Nhà nước vì đã có những chính sách, quyết sách đặc biệt xây nhà thần tốc cho chúng tôi kịp đón Tết, hỗ trợ hết mức để bà con ổn định cuộc sống, lo sản xuất để phục hồi sau thiên tai", ông Linh cảm kích.
Kỳ vọng của người Hòa Thịnh gởi gắm Đại hội Đảng lần thứ XIV

Người dân xã Hòa Thịnh đang làm đất để gieo sạ vụ lúa đông xuân, sau khi được Nhà nước cấp lúa giống và các hỗ trợ khác - Ảnh: MINH CHIẾN
Những ngày này, ông Đặng Văn Triều, người dân thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, thường xuyên mở tivi xem những thông tin về Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
"Chúng tôi chúc Đại hội thành công tốt đẹp, bầu chọn được những vị lãnh đạo anh minh, hết lòng hết sức vì nước, vì dân.
Tôi cũng mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ cho vùng bị thiệt hại bởi thiên tai sớm vượt qua khó khăn để vươn lên, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước", ông Triều bày tỏ.
Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho hay những chính sách của Trung ương và tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ người dân vùng lũ Hòa Thịnh ổn định đời sống, đặc biệt là việc xây mới 117 căn nhà, sửa chữa 156 căn khác cho các hộ bị thiệt hại do mưa lũ.
Ngoài ra, các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, lương thực, nhu yếu phẩm được cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, giúp bà con nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau thiên tai.
Hiện xã đang tiếp tục rà soát, hỗ trợ các hộ khó khăn, huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, sinh kế, bảo đảm phục hồi sau thiên tai.
"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh rất phấn khởi, tin tưởng Đại hội XIV của Đảng thành công, kỳ vọng những quyết sách thiết thực cho nông nghiệp, nông thôn gắn với công tác phòng, chống thiên tai tiếp tục được quan tâm", ông Lành nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận