24/08/2017 17:24 GMT+7

'Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển’ đoạt giải Trần Văn Giàu

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Ủy Ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu vừa trao giải lần thứ 8 - năm 2017 thể loại lịch sử cho tập thể tác giả công trình 'Vùng đất Nam Bộ - quá trình hình thành và phát triển'

GS Phan Huy Lê (thứ 4 từ phải) thay mặt tập thể tác giả công trình nhận Giải thưởng Trần Văn Giàu từ Chủ tịch Tô Bửu Giám - Ảnh: L.ĐIỀN
GS Phan Huy Lê (thứ 4 từ phải) thay mặt tập thể tác giả công trình nhận Giải thưởng Trần Văn Giàu từ Chủ tịch Tô Bửu Giám - Ảnh: L.ĐIỀN

Theo thông tin tại lễ trao giải sáng 24-8, trong số các tác phẩm dự giải gửi đến Ủy ban này vào năm 2016 - 2017, chỉ có công trình do giáo sư sử học Phan Huy Lê chủ biên nói trên được vào vòng chung khảo.

Tại cuộc họp ngày 17-6 vừa qua, Ủy Ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu nhất trí đánh giá công trình Vùng đất Nam Bộ - quá trình hình thành và phát triển thuộc thể loại lịch sử, “có hàm lượng khoa học cao kết tinh những thành tựu nghiên cứu của hơn 100 nhà khoa học trực tiếp tham gia Đề án khoa học cấp nhà nước”.

Đề án khoa học cấp nhà nước đó là chương trình nghiên cứu tổng thể về vùng đất Nam Bộ dưới dạng một đề án khoa học do giáo sư Phan Huy Lê làm chủ nhiệm, gồm 11 đề tài khoa học đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép triển khai từ năm 2008, nghiệm thu năm 2011.

Từ những đề tài khoa học nghiên cứu cơ bản này, Ban Chủ nhiệm đề án đã tổ hợp lại thành báo cáo tổng quan Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ.

Khi công trình được chuyển đến Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia để biên tập, ấn hành, các bên thống nhất sẽ xuất bản bộ sách về vùng đất Nam Bộ gồm bộ tổng quan 2 tập nhan đề là Vùng đất Nam Bộ - quá trình hình thành và phát triển, và 10 tập chuyên khảo (sẽ xuất bản vào cuối năm nay).

Giáo sư Phan Huy Lê phát biểu nhân dịp nhận giải thưởng Trần Văn Giàu - Ảnh: L.ĐIỀN
Giáo sư Phan Huy Lê phát biểu nhân dịp nhận giải thưởng Trần Văn Giàu - Ảnh: L.ĐIỀN

Bộ sách tổng quan Vùng đất Nam Bộ - quá trình hình thành và phát triển dày hơn 1500 trang, ngoài giáo sư Phan Huy Lê chủ biên còn tập thể các tác giả gồm:

TS Trương Thị Kim Chuyên, GS. TSKH Vũ Minh Giang, GS. TS Nguyễn Văn Kim, GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc, PGS. TS. Đoàn Minh Huấn, PGS. TS. Trần Đức Cường, GS. TS. Ngô Văn Lệ, PGS. TS. Vũ Văn Quân, TS. Võ Công Nguyện, PGS. TS. Võ Văn Sen, PGS. TS. Phan Xuân Biên.

Giải thưởng ngoài bằng ghi nhận còn có hiện kim 200 triệu đồng.

Từ Hà Nội, vừa kịp vào nhận giải, giáo sư Phan Huy Lê phát biểu bày tỏ niềm vui khi được cùng các tác giả công trình nghiên cứu về vùng đất Nam Bộ nhận giải thưởng Trần Văn Giàu.

Ông Phan Huy Lê nhắc lại những kỷ niệm với giáo sư Trần Văn Giàu lúc sinh thời, đặc biệt là những ấn tượng về công trình Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh do giáo sư Trần Văn Giàu chủ biên.

Những quan điểm về lịch sử vùng đất Nam Bộ của công trình khoa học do giáo sư Phan Huy Lê chủ nhiệm lần này cũng bắt nguồn từ những lần hội thảo cùng giáo sư Trần Văn Giàu khi nghiên cứu về lịch sử TP.HCM và Nam Bộ nói chung.

Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu được thành lập năm 2002, đến nay đã có 8 kỳ trao giải, Ủy ban Giải thưởng do nhà nghiên cứu Tô Bửu Giám làm chủ tịch.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên