27/06/2022 15:07 GMT+7

Vùng áp thấp ở Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Dự báo khoảng đêm nay và ngày mai (28-6), vùng áp thấp ở phía nam đảo Luzon (Philippines) đi vào khu vực bắc và giữa Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão.

Vùng áp thấp ở Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông - Ảnh 1.

Vùng áp thấp ở Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông - Ảnh: NCHMF

Ngày 27-6, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết hiện nay trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines) đang tồn tại một vùng áp thấp. 

Dự báo khoảng đêm nay và ngày mai (28-6), vùng áp thấp này đi vào khu vực bắc và giữa Biển Đông. 

Trong ngày và đêm nay, ở vùng biển phía đông khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

"Khoảng ngày 29-6 đến 2-7, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 70-80%, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 40-60% trên khu vực Bắc Biển Đông" - ông Khiêm nhận định.

Ông Khiêm cũng cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7. 

Cụ thể, từ chiều tối 29-6 đến 2-7, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. 

Từ ngày 29-6 đến 3-7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ven sông. 

Ngoài ra, trên các sông, suối nhỏ thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt lũ nhỏ.

Miền Bắc nắng nóng đến 29-6

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; khu vực Hòa Bình, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo ngày mai (28-6) và ngày 29-6, ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 29-6, ở Hòa Bình, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C. Ngày 29-6 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C.

Khả năng cuối năm xảy ra mưa bão, lũ dồn dập Khả năng cuối năm xảy ra mưa bão, lũ dồn dập

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo bão phức tạp, mưa lớn dồn dập trong các tháng cuối năm 2022, đặc biệt là ở khu vực Trung Bộ.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên