
Malaysia (trái) nhiều khả năng vẫn bị xử thua Việt Nam - Ảnh: KVUE
Và một ngày sau đó, đến phiên FIFA gây bất ngờ.
Không có chuyện "tha bổng"
Cụ thể, FIFA công bố sẽ tuân theo quyết định ban đầu của Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) - tạm đình chỉ án phạt cấm thi đấu 1 năm dành cho 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia. Thông báo của FIFA thậm chí còn gây sốc hơn cả phán quyết của CAS khi cho biết sẽ khôi phục tư cách thi đấu của 7 cầu thủ này ở cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia.
Điều này đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ nói trên có thể ra sân ở trận Việt Nam - Malaysia diễn ra trong lượt trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027. Quyết định của FIFA không khỏi khiến người hâm mộ lo ngại rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sẽ được "tha bổng" bởi CAS.
Trên các diễn đàn bóng đá, người hâm mộ châu Á tỏ thái độ bất bình. Họ cho rằng cả CAS và FIFA đã quá vội vàng khi khôi phục tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ này ở cấp độ tuyển quốc gia khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ.
Dù vậy, theo chuyên gia Pekan Ramli người Malaysia, việc chỉ trích CAS cũng như FIFA vào thời điểm này lá quá vội vàng. Nhân vật rất có tiếng nói trong làng bóng đá Malaysia nhận định rằng việc CAS tạm đình chỉ án cấm thi đấu dành cho 7 cầu thủ "chỉ là một nước đi dễ hiểu trong tiến trình xét xử vụ việc". Đồng thời ông khẳng định không có chuyện bóng đá Malaysia sẽ được "tha bổng" trong vụ bê bối này.
Những ẩn ý của CAS và FIFA
"Tôi nghĩ CAS đã ra một quyết định đúng đắn. Đó là tạm hoãn án cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, khi mà mọi chuyện vẫn còn chưa ngã ngũ. Nhưng điều đó không có nghĩa là 7 cầu thủ này vô tội. CAS đã quyết định dựa trên nguyên tắc giả định vô tội. Và thêm vào đó, có lẽ họ thấy án phạt FIFA có chỗ cần phải điều chỉnh", báo Harian Metro dẫn lời ông Pekan Ramli.
Vị chuyên gia người Malaysia này còn khẳng định "những án phạt nặng nề hơn nữa đang chờ đợi bóng đá Malaysia", trong đó bao gồm xử thua các trận đấu ở vòng loại Asian Cup (gặp Việt Nam và Nepal). Truyền thông Malaysia còn chỉ ra một chi tiết quan trọng. Đó là việc FIFA vẫn giữ nguyên quyết định xử thua Malaysia trong 3 trận đấu giao hữu thuộc FIFA Days.
Ở 3 trận này, Malaysia đã hòa Cape Verde, rồi thắng Singapore và Palestine, với những cầu thủ nhập tịch trái phép trong đội hình. Vào tháng 12-2025, FIFA đã quyết định xử Malaysia thua cả 3 trận, dẫn đến việc họ bị trừ điểm cực nặng trên bảng xếp hạng FIFA.
Sau khi CAS ra quyết định đầu tiên, FIFA vẫn giữ nguyên việc xử thua Malaysia ở 3 trận này, thay vì thông báo trả lại kết quả ban đầu cho bóng đá Malaysia. Trên trang web chính thức của FAM, họ vẫn thừa nhận kết quả bị xử thua 0-3 ở cả 3 trận đấu này. Đây là động thái ít ai để ý khi FIFA tuyên bố sẽ tuân theo quyết định "tạm tha" 7 cầu thủ Malaysia.
Như vậy có thể thấy, tính đến thời điểm hiện tại, CAS chỉ mới "tạm tha" cho các cầu thủ, chứ chưa "tạm tha cho bóng đá Malaysia".
Thêm vào đó là việc FAM thay đổi chiến lược kháng cáo. Từ nhiều tháng trước, truyền thông nước này đã thông tin về việc FAM thay đổi lập trường - thay vì chứng minh vô tội hoàn toàn như trước đó, họ sẽ nỗ lực để rút ngắn án phạt cho các cầu thủ. Như vậy, không loại trừ khả năng CAS sẽ chọn một phương án trung hòa - đó là phán quyết bóng đá Malaysia có tội (đi kèm án phạt mà AFC sẽ đưa ra sau này), nhưng cho phép 7 cầu thủ nhập tịch trở lại sân cỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận