Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
Vụ VN Pharma: Bộ Y tế tự đi Ấn Độ thu thập chứng cứ liệu có khách quan?
TTO - Phiên xét xử vụ án VN Pharma đã chuẩn bị đi đến phần cuối cùng trước khi tòa nghị án nhưng các bên liên quan vẫn có những ý kiến trái ngược nhau về quan điểm và đánh giá chứng cứ.

Đại diện Viện Kiểm sát tranh luận tại tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Chiều 27-9, sau khi các luật sư trình bày bài bào chữa, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) giữ quyền công tố tại tòa có quan điểm tranh luận lại.
Về ý kiến của các luật sư cho rằng các tài liệu chứng minh nguồn gốc lô thuốc H-Capita có xuất xứ từ Ấn Độ nhưng không được HĐXX xem xét đánh giá, đại diện VKS cho biết tháng 11-2017, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chuyến đi Ấn Độ 4 ngày. Đây là chuyến đi để kiểm tra công ty sản xuất văcxin phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng.
Đại diện VKS đặt vấn đề "rất khâm phục đoàn công tác’’ khi chỉ trong 4 ngày vừa làm việc về văcxin, vừa làm việc với nhà máy sản xuất lô thuốc H-Capita, làm việc với cơ quan quản lý dược Ấn Độ, với đơn vị vận chuyển… Đoàn công tác thu thập được rất nhiều hóa đơn chứng từ, được các cơ quan của Ấn Độ xác minh tính hợp pháp.
"Làm thế nào chỉ trong 4 ngày thu thập được chừng ấy tài liệu. Đây là các tài liệu Bộ Y tế tự thu thập, tự hợp pháp hợp lãnh sự. Tính hợp pháp của việc thu thập tài liệu thế nào? Đoàn công tác đi theo sự phân công của ai? Thu thập thông tin bằng cách nào?
Việc đi xác minh này không theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Lẽ ra nếu Bộ Y tế đi xác minh tài liệu thì cần báo cho cơ quan điều tra đi cùng. Cơ quan điều tra chưa xác minh tính hợp pháp của các tài liệu này, do đó VKS không sử dụng" - đại diện VKS nói.
Đại diện VKS cũng cho rằng hiện cơ quan điều tra đang khởi tố vụ án, xem xét hành vi sai trái tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế nên các tài liệu Bộ Y tế tự thu thập không đảm bảo về tính pháp lý và không khách quan.
VKS vẫn bảo lưu quan điểm H-Capita là thuốc giả, giả nguồn gốc xuất xứ và chất lượng thuốc để trục lợi.

Phó cục trưởng Cục Quản lý dược Đỗ Văn Đông trình bày quan điểm tại tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đáng lưu ý, trước đó kết quả giám định của Hội đồng giám định Bộ Y tế khẳng định lô thuốc H-Capita "không được dùng chữa bệnh cho người’’. Tuy nhiên trong phần tranh luận chiều 27-9, đại diện Hội đồng giám định lại nói "thuốc có thể được dùng chữa bệnh cho người’’.
Không đồng tình với quan điểm của Hội đồng giám định và nội dung văn bản hỏa tốc của Cục Quản lý dược, đại diện VKS cho rằng quan điểm này là để che giấu hành vi phạm tội của các bị cáo bởi hành vi các bị cáo gây ra có trách nhiệm của Cục Quản lý dược.
-
TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, người hai lần được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại hai điểm nóng Đà Nẵng và TP.HCM, đã có những trải lòng với Tuổi Trẻ.
-
TTO - 12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 25-1-2021.
-
TTO - Trước hiện tượng nhiều ngân hàng (NH) đua nhau đổ vốn vào bất động sản (BĐS) và hạ lãi suất cho vay mua nhà, NH Nhà nước đã lên tiếng cảnh báo các NH và cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình cấp tín dụng với lĩnh vực BĐS.
-
TTO - "Công đoàn trường tôi đã chọn một trường ĐH ở miền Tây để giảng dạy, học phí 2,5 triệu đồng do giáo viên tự chi trả. Tôi đã đăng ký và đóng học phí, dự kiến ngày 1-3 bắt đầu buổi học đầu tiên".
-
TTO - Những tràng pháo tay đã vang lên sau bài phát biểu đầy cảm xúc của đại sứ Kyaw Moe Tun tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. "Xin hãy làm tất cả mọi điều có thể để chống lại hành động của quân đội, bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận