05/12/2022 11:28 GMT+7

Vụ trộm cát giữa trung tâm Đà Nẵng: Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuộc

HỮU KHÁ - TẤN LỰC
HỮU KHÁ - TẤN LỰC

TTO - Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng xác định thông tin báo Tuổi Trẻ phản ánh về việc khai thác, vận chuyển cát trái phép tại khu đất dưới chân cầu Thuận Phước là đúng và đang lập hồ sơ xử lý.

Vụ trộm cát giữa trung tâm Đà Nẵng: Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuộc - Ảnh 1.

Hàng xe tải xếp hàng chờ bốc cát chở đi san lấp dự án tái định cư làng đại học tại khu đất chân cầu Thuận Phước sáng 30-11 - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 5-12, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi báo Tuổi Trẻ, phản hồi thông tin liên quan vụ doanh nghiệp múc trộm cát tại trung tâm thành phố.

Trước đó, ngày 4-12, Tuổi Trẻ có bài phản ánh: "Trộm cát rầm rộ giữa trung tâm Đà Nẵng", phản ánh việc một doanh nghiệp xây dựng ngang nhiên cho xe tải múc trộm hàng ngàn mét khối cát tại khu đất dưới chân cầu Thuận Phước mang đi san lấp nền cho dự án khu tái định cư, phục vụ giải tỏa làng đại học Đà Nẵng.

Theo ông Võ Nguyên Chương - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo thanh tra sở và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý.

Qua kiểm tra, vị trí khai thác cát được phản ánh là khu đất dịch vụ liên kế nhà ở (khu công viên phần mềm số 2) thuộc địa phận Thuận Phước, quận Hải Châu, do Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Theo cơ quan này, kiểm tra và qua làm việc với các cơ quan liên quan, xác định thông tin phản ánh về việc khai thác, vận chuyển đất cát trái phép nêu trên là đúng.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu đơn vị dừng ngay việc thi công, di dời toàn bộ thiết bị, phương tiện ra khỏi khu đất và tiếp tục lập hồ sơ xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết sau khi xử lý, cơ quan này sẽ công khai kết quả cho báo chí.

Ngang nhiên trộm cát rầm rộ giữa trung tâm Đà Nẵng Ngang nhiên trộm cát rầm rộ giữa trung tâm Đà Nẵng

TTO - Hàng ngàn mét khối cát tại khu đất thuộc quyền quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu bị đoàn xe tải ngang nhiên xúc trộm giữa ban ngày rồi mang đi san lấp nền cho một dự án khu đô thị.

HỮU KHÁ - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên