11/05/2023 10:19 GMT+7

Vụ 'tố' quán ốc ở Quy Nhơn: Nhắc nhở chủ trang Facebook thông tin sai

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định cho hay đang liên lạc để nhắc nhở chủ trang Facebook "tố" sai việc quán ốc ở Quy Nhơn. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ xử lý nghiêm khắc.

Vụ tố quán ốc ở Quy Nhơn: Nhắc nhở chủ trang Facebook thông tin sai - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Quy Nhơn làm việc với anh Nông Văn Đạt, chủ quán Ốc Mẹt - Ảnh: LÂM THIÊN

Sáng 11-5, ông Ngô Hoàng Nam - chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn - cho biết đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phối hợp xử lý việc trang Facebook ThuyLinh Nguyen "tố" sai rồi kêu gọi cộng đồng tẩy chay quán ốc ở Quy Nhơn.

Video: Vụ kêu gọi tẩy chay quán ốc ở Quy Nhơn, không dừng thông tin sai, công an sẽ vào cuộc

Ông Nam khẳng định sau khi có thông tin phản ánh từ Facebook ThuyLinh Nguyen cho rằng quán Ốc Mẹt ở đường Xuân Diệu (thành phố Quy Nhơn) bán đồ ôi thiu khiến cả đoàn ăn vào đau bụng và bán giá "chặt chém", thành phố đã cử đoàn kiểm tra liên ngành đi xác minh thông tin.

Từ báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, thành phố khẳng định không có việc quán ốc bán đồ ôi thiu và "chặt chém" du khách như thông tin lan truyền trên Facebook.

Do đây là thông tin từ một trang cá nhân trên mạng xã hội nên thành phố không thể tiếp cận, liên lạc được với chủ trang Facebook đã đưa thông tin không chính xác này.

"UBND thành phố Quy Nhơn đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định kết nối nhằm phản hồi và nhắc nhở người đưa tin không đúng sự thật này" - ông Nam nói.

Theo ông Phạm Ngọc Thái - phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định, sở đã làm việc với thành phố Quy Nhơn và Sở Du lịch để nắm lại toàn bộ vụ việc.

Ông Thái cho rằng việc chủ trang Facebook ThuyLinh Nguyen đưa thông tin không chính xác lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến du lịch và hình ảnh của thành phố Quy Nhơn.

Trước mắt, sở phối hợp với Sở Du lịch và thành phố Quy Nhơn liên lạc với chủ sở hữu trang Facebook nêu trên nhằm phản hồi thực tế vụ việc, để người này nắm rõ thông tin trên tinh thần góp ý mang tính xây dựng.

"Nếu người này còn tiếp tục đưa tin không đúng sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác hoặc cá nhân nào sử dụng mạng xã hội để đưa tin thất thiệt gây hoang mang, ảnh hưởng đến nhiều người thì chúng tôi sẽ giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý, cần thiết thì đề nghị công an vào cuộc" - ông Thái cho hay.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, ngày 8-5, tài khoản Facebook ThuyLinh Nguyen đã có dòng trạng thái với nội dung:

"Các bác đến Quy Nhơn tránh hàng ốc này ra nhé, toàn ốc thối cả đoàn em ăn bị đau bụng, giá nhìn tưởng rẻ nhưng mỗi bát có 4-5 con ốc. Và lưu ý nữa là không nên đi theo mấy ông xe điện chỉ đường, bọn em đi ăn đêm nên không biết quán mở tối nên bị quả lừa hơi đau".

Ngay sau đó, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc, khẳng định không có chuyện quán ốc nêu trên bán giá "chặt chém" và chưa có cơ sở khẳng định hàng bán chất lượng kém.

Cơ quan chức năng xác định quán ốc ở Quy Nhơn bán đúng giá, không lừa kháchCơ quan chức năng xác định quán ốc ở Quy Nhơn bán đúng giá, không lừa khách

Đoàn kiểm tra liên ngành TP Quy Nhơn (Bình Định) xác định quán ốc Ốc Mẹt - 316 Xuân Diệu bán đúng giá niêm yết và không lừa du khách như thông tin lan truyền trên Facebook.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên