25/11/2019 09:23 GMT+7

Vụ tai nạn 3 người chết ở Quảng Ngãi: Người trên xe container dính ma túy

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Cơ quan chức năng đã thu mẫu nước tiểu của tài xế và người đi cùng trên xe container để tiến hành xét nghiệm và phát hiện một trong hai người dương tính với ma túy.

Vụ tai nạn 3 người chết ở Quảng Ngãi: Người trên xe container dính ma túy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết, 10 người bị thương - Ảnh: T.M.

Sáng 25-11, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết: "Nạn nhân Nguyễn Văn Tốp (39 tuổi, huyện Tuy Phước, Bình Định) nhập viện chiều 24-11 trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ, chấn thương hàm mặt... vẫn đang hôn mê sâu và trong quá trình hồi sức tính cực.

Trước đó, vào tối 24-11, Đoàn công tác do do ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện làm 3 người chết, 10 người bị thương.

Đại tá Võ Văn Đãi - trưởng Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) - cho biết: "Sau tai nạn xảy ra, cơ quan liên quan đã thu mẫu nước tiểu của 2 người trên xe container để xét nghiệm. Kết quả, lái xe Lê Danh Lưu (điều khiển container) gây tai nạn âm tính với ma túy. Riêng Nguyễn Văn Tuynh (người đi cùng) dương tính với ma túy.

Cũng theo đại tá Đãi, qua khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do Hồ Duy Thái - tài xế xe 16 chỗ, chạy không đúng phần đường quy định, lấn sang phần đường bên trái dẫn đến va chạm với xe đối diện. Vị trí va chạm tại khu vực giữa vạch phân làn đường.

Vụ tai nạn 3 người chết ở Quảng Ngãi: Người trên xe container dính ma túy - Ảnh 2.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do xe 16 chỗ đi không đúng làn quy định - Ảnh: T.M.

Sau khi đánh giá công tác cứu hộ, cứu nạn, ông Khuất Việt Hùng đề nghị Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đến việc mở rộng tầm nhìn đối với nút giao đầu đường tránh quốc lộ 1 vì đây là "điểm đen" gây mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh…

Như đã thông tin, vào khoảng 7h sáng 24-11, xe 16 chỗ do tài xế Hồ Duy Thái (44 tuổi, huyện Tuy Phước, Bình Định) cầm lái chạy theo hướng Nam - Bắc, trên xe chở 12 sư thầy thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Đình. 

Dự kiến xe sẽ đi từ Bình Định đến xã Tịnh Hòa (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Khi đến đoạn đường tránh quốc lộ 1 (thuộc thôn Lâm Thường, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) đã xảy ra tai nạn với xe container do tài xế Lê Danh Lưu điều khiển chạy ngược chiều chở hàng vật tư y tế từ Hà Nội đi TP.HCM. Trên xe có Nguyễn Văn Tuynh đi cùng. Hậu quả làm 3 người chết, 10 người bị thương.

Vụ xe 16 chỗ đối đầu xe container, chuyển hai nạn nhân ra Đà Nẵng Vụ xe 16 chỗ đối đầu xe container, chuyển hai nạn nhân ra Đà Nẵng

TTO - Hai nạn nhân trong vụ xe 16 chỗ lấn làn, đối đầu xe container được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị, một trong số đó tiên lượng xấu, đang hồi sức tích cực.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên