10/04/2020 17:07 GMT+7

Vụ tái chế khẩu trang ở Long An: Tái chế từ khẩu trang lỗi, không phải đã qua sử dụng

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Công an tỉnh Long An xác định vụ tái chế khẩu trang số lượng lớn ở Đức Hòa vừa qua, nguyên liệu là những khẩu trang lỗi từ một công ty chuyên sản xuất khẩu trang, không phải từ khẩu trang đã qua sử dụng.

Vụ tái chế khẩu trang ở Long An: Tái chế từ khẩu trang lỗi, không phải đã qua sử dụng - Ảnh 1.

Phó công an huyện Đức Hòa kiểm tra một số tang vật thu được từ nhà bà Tím - Ảnh: SƠN LÂM

Chiều 10-4, đại tá Phạm Thanh Tâm - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - chủ trì thông tin liên quan vụ phát hiện số lượng lớn khẩu trang tái chế tại nhà bà Nguyễn Thị Tím (ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An) gây xôn xao dư luận.

Trước đó, khoảng 9h ngày 3-4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Đội quản lý thị trường số 1, tỉnh Long An, phát hiện và thu giữ tại nhà bà Tím hơn 6.400 cái khẩu trang hiệu Vinapro chưa đóng gói, 216kg nguyên liệu làm khẩu trang từ những khẩu trang bị lỗi, thủng, rách, 148 bộ đồ bảo hộ, 268 chai nước rửa tay hiệu Bigcare, 96 can nước rửa tay hiệu Seifa loại 5 lít, 580 vỏ hộp bao bì khẩu trang hiệu Kenko…

Ngoài ra, bà Tím cũng gửi nhà hàng xóm 24.300 cái khẩu trang y tế hiệu Vinapro, 521 chai nước rửa tay diệt khuẩn.

Số khẩu trang nguyên liệu này được bà Tím khai nhận mua từ Phạm Bảo Quốc (35 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước), gồm các loại khẩu trang bị lỗi được Quốc bán với giá 60.000 đồng/kg. Bà Tím đem về hoàn thiện, tái chế trở lại và bỏ vào bao bì nhãn hiệu Hafa, Vinapro và Gauze Mask Vinapro để bán ra thị trường.

Hiện Quốc vẫn đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra cũng đã truy tìm, khám xét phòng trọ của Quốc tại xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa và thu giữ 241 tấm lót bằng vải và 522kg vải nhiều loại khác nhau.

Trả lời Tuổi Trẻ Online về nguồn gốc các khẩu trang lỗi mà bà Tím dùng làm nguyên liệu để tái chế thành khẩu trang mới, thiếu tá Nguyễn Thanh Phong - phó công an huyện Đức Hòa - cho biết cơ quan điều tra đã làm việc với một công ty tại phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM, nơi sản xuất ra thương hiệu trên các khẩu trang lỗi.

"Công ty này cho biết tất cả các khẩu trang lỗi đều được gom vào cất tại nhà kho và sẽ bán phế liệu. Hiện công ty vẫn chưa xác định được ai là người bán khẩu trang bị lỗi từ công ty này.

Do đó song song với việc truy tìm Quốc, cơ quan điều tra đang giám định khẩu trang lỗi mà bà Tím dùng để tái chế với khẩu trang lỗi thải ra của công ty xem có đúng cùng nguồn gốc hay không", thiếu tá Phong nói.

Sau khi tái chế thành khẩu trang mới, bà Tím đã hai lần bán ra thị trường với giá 180.000 đồng mỗi hộp 50 cái, thu lợi bất chính tổng cộng hơn 20 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa, Long An đã đưa vụ việc giải quyết theo quy trình tố giác tội phạm, đề nghị những người liên quan đến vụ việc tiếp tục phối hợp với công an để làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.

Tạm giữ 10.000 khẩu trang ‘ma’ ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất Tạm giữ 10.000 khẩu trang ‘ma’ ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

TTO - Cơ quan chức năng tạm giữ 10.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc trên xe bán tải ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên