01/07/2023 10:04 GMT+7

Vụ sạt lở đất ở Đà Lạt làm 2 người chết: 'Do... mưa lớn kéo dài'

Sở Xây dựng Lâm Đồng đánh giá ban đầu về nguyên nhân gây sạt lở đất tại Đà Lạt khiến 2 người chết: do mưa lớn kéo dài.

Vụ sạt lở đất ở Đà Lạt làm 2 người chết: Do... mưa lớn kéo dài - Ảnh 1.

Bờ taluy còn lại với điểm kết nối cho thấy phần đã sạt lở gây tai nạn chết người đã mất kết nối tổng thể - Ảnh: M.V.

Ngày 1-7, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về nguyên nhân sự cố gây sạt lở đất tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt) làm 2 người chết.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, 2h30 ngày 29-6, tại đường Hoàng Hoa Thám xảy ra một vụ sạt lở sau trận mưa kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ. Hàng trăm tấn đất đá cùng bờ taluy bê tông ở đường Yên Thế (nằm cao hơn đường Hoàng Hoa Thám khoảng 20m) đổ ập xuống.

Sở Xây dựng Lâm Đồng nói về vụ sạt lở đất làm 2 người chết ở Đà Lạt

Khối đất đá khủng khiếp này đổ thẳng vào nhà dân và khu lán trại công nhân xây dựng đang ở, có khoảng 20 người. 

Vụ sạt lở đã khiến 6 người mắc kẹt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận hiện trường giải cứu nạn nhân. 

Sau khoảng 1 giờ, 4 nạn nhân đã được giải cứu từ đống đổ nát đưa đi cấp cứu.

Vụ sạt lở đất ở Đà Lạt làm 2 người chết: Do... mưa lớn kéo dài - Ảnh 2.

Phần đất công trình ở đường Yên Thế sau khi bờ ta luy sạt thì đổ xuống đường Hoàng Hoa Thám - Ảnh: M.V.

Sạt lở xảy ra do mưa kéo dài?

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, nguyên nhân xảy ra sự cố là do trong thời gian gần đây, tại khu vực TP Đà Lạt mưa liên tục, lưu lượng mưa lớn

Ở phía đường Yên Thế (cao hơn hẻm 36 Hoàng Hoa Thám 30m) chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công. 

Lượng nước thấm xuống đất lớn cộng với khối lượng đất đắp sau lưng tường chắn lớn làm gia tăng áp lực lên taluy, gây mất khả năng chịu lực dẫn đến gãy taluy bê tông chắn đất, gây sạt lở đất và sụp đổ công trình.

Khu đất có bờ taluy lớn sạt lở rơi xuống làm hư hại, sụp đổ 3 căn nhà trong khu vực, làm chết 2 người do 4 hộ gia đình quản lý sử dụng. Khi xảy ra sự cố, tại khu đất (diện tích khoảng 2.153m2), 4 hộ gia đình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công. 

Đoạn taluy xảy ra sự cố nằm dọc theo ranh đất công trình phía taluy âm, gồm 2 cấp taluy cách nhau 1,2m, chiều dài khoảng 29m.

Hạng mục taluy đã hoàn thành thi công cách đây khoảng 1 năm theo giấy phép xây dựng được UBND TP Đà Lạt cấp. Tổng chiều dài taluy trong hồ sơ là 381m, chiều cao taluy 13,4m (3 cấp từ 4 - 4,7m).

Thi công taluy có vấn đề?

Sở Xây dựng Lâm Đồng đánh giá phần taluy còn lại có một số vết nứt trên bề mặt đất đắp tại đỉnh taluy, có nguy cơ tiếp tục gây sạt trượt gây mất an toàn xung quanh khu vực.

Vụ sạt lở đất ở Đà Lạt làm 2 người chết: Do... mưa lớn kéo dài - Ảnh 4.

Cảnh tan hoang sau vụ sạt lở - Ảnh: M.V.

Trái với quan điểm của Sở Xây dựng Lâm Đồng, tại hiện trường một cán bộ ngành xây dựng của TP Đà Lạt nhìn nhận việc thi công taluy và mặt bằng có vấn đề. 

Vị này nói: "Trong quá trình cải tạo mặt bằng có sử dụng taluy, khi trời mưa phải có bạt phủ để tránh thấm nước vào nền đất đang thi công, gây áp lực lớn lên taluy. Ngoài ra, thân bờ taluy phải có lỗ thoát nước. 

Về kỹ thuật, không được sử dụng xà bần (gạch đá phế phẩm công trình - PV) kèm đất để cải tạo nền công trình, thay vào đó phải hoàn toàn dùng đất và phải đầm chặt ở mỗi lớp để kìm hãm sạt trượt. Đối với công trình bờ taluy và phần nền cải tạo ở đây, chúng tôi không thấy có yếu tố kỹ thuật vừa nêu".

Vì sao chậm khởi tố bị can vụ sập tường làm chết 5 người ở Bình Định?Vì sao chậm khởi tố bị can vụ sập tường làm chết 5 người ở Bình Định?

Gần 7 tháng sau khi khởi tố vụ án, cơ quan chức năng mới khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ sập tường đang xây ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa (tỉnh Bình Định).

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên