29/09/2013 13:40 GMT+7

Vụ sập nhà ở Ấn Độ cứu được 33 người

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Các hoạt động cứu hộ những nạn nhân trong vụ sập tòa nhà 4 tầng ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) đã kết thúc vào ngày hôm nay 29-9 với số người chết lên đến 60.

Sập nhà ở Ấn Độ: 5 người bị thương, 70 người mắc kẹtVụ sập nhà ở Ấn Độ: đã có 25 người chết

n8w8qE3x.jpgPhóng to
Các nhân viên cứu hộ Ấn Độ đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà 4 tầng - Ảnh: AFP
gRZUr4EX.jpgPhóng to
Một thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát - Ảnh: Reuters
ebp4RJRS.jpgPhóng to
Theo các quan chức Ấn Độ, có 93 người ở trong tòa nhà lúc nó bị sập, tuy nhiên chỉ có 33 người sống sót - Ảnh: Reuters

Theo BBC, lực lượng cứu hộ trước đó đã cứu được 33 người từ đống đổ nát của tòa nhà nằm gần đường Dockyard này. Người sống sót cuối cùng được giải cứu là một người đàn ông 50 tuổi, được đưa ra khỏi đống đổ nát hồi ngày 28-9.

Chỉ huy lực lượng ứng phó thiên tai ở Mumbai Alok Awasthi cho biết hoạt động cứu hộ đã kết thúc vào sáng 29-9 (giờ địa phương).

Ngay sau khi xảy ra vụ sập nhà hồi ngày 27-9, các đơn vị cứu hộ đã huy động cần cẩu và nhiều phương tiện khác để tìm kiếm những người sống sót.

Hiện nguyên nhân của vụ sập nhà này vẫn chưa được làm rõ.

Hồi đầu năm nay, các quan chức thành phố Mumbai đã yêu cầu các cư dân của tòa nhà này dọn ra khỏi khu nhà do nguy cơ sụp đổ. Tuy nhiên, giá bất động sản và giá thuê nhà thuộc hàng cao nhất châu Á của Mumbai đã khiến nhiều người dân buộc phải sống trong những căn nhà có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, đã có hơn 100 người thiệt mạng trong 5 vụ sụp nhà ở Mumbai.

DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên