06/04/2023 13:34 GMT+7

Vụ ô tô tông 17 xe máy: Tài xế đạp nhầm chân ga

Lực lượng chức năng xác định chiếc ô tô tông 17 xe máy trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) không có lỗi về kỹ thuật. Tai nạn là do tài xế hoảng loạn đạp nhầm chân ga.

Vụ ô tô tông 17 xe máy: Tài xế đạp nhầm chân ga - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô tông 17 xe máy trên đường Võ Chí Công - Ảnh: DANH TRỌNG

Liên quan vụ ô tô tông 17 xe máy trên đường Võ Chí Công, trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 6-4, ông Nguyễn Đình Khuyến - chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) - cho biết lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông cho biết qua xác minh, chiếc ô tô gây tai nạn do tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ngụ phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển vẫn còn hạn đăng kiểm và không có lỗi về kỹ thuật.

"Nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế hoảng loạn, đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Công an cũng đã vào Viện Tim Hà Nội để xác minh xem người lái xe gây ra tai nạn có mắc bệnh gì về tim mạch không, nhưng người này sức khỏe hoàn toàn bình thường. Hiện đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế để phục vụ công tác điều tra" - ông Khuyến nêu.

Nói về tình hình sức khỏe của các nạn nhân, ông Khuyến cho biết tính tới trưa 6-4, còn 12 người đang phải nằm viện để điều trị. 

Trong đó, có 8 nạn nhân đang nằm ở Bệnh viện E, một người đang nằm ở Bệnh viện Xanh Pôn và 3 người đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương. Còn những nạn nhân khác sức khỏe đã ổn định, được ra viện để về nhà theo dõi thêm.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 16h chiều 5-4, chiếc ô tô màu đen do tài xế H.N.V. (63 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cầm lái đi hướng từ cầu Nhật Tân về trung tâm thành phố Hà Nội.

Khi ô tô chạy đến ngã tư giao với đường Xuân La (quận Tây Hồ) thì đâm vào đoàn xe máy vừa di chuyển sau khi dừng đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng, 22 người bị thương. Trong đó, có 2 người bị thương rất nặng, 15 người bị thương nhẹ, 5 người khác bị gãy chân, tay.

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kể trên.

Vụ ô tô tông 17 xe máy: Tình trạng các nạn nhân hiện ra sao?Vụ ô tô tông 17 xe máy: Tình trạng các nạn nhân hiện ra sao?

Nạn nhân 3 tuổi (nhỏ tuổi nhất vụ tai nạn liên hoàn ô tô tông 17 xe máy ở Hà Nội) gặp đa chấn thương hiện đã tỉnh, phản xạ tri giác, tình trạng chảy máu đã được kiểm soát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên