06/04/2023 01:35 GMT+7

Tạm giữ hình sự tài xế ô tô tông 17 xe máy trên phố Hà Nội

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế ô tô tông 17 xe máy, khiến 18 người bị thương trên đường Võ Chí Công.

Tạm giữ hình sự tài xế ô tô tông 17 xe máy trên phố Hà Nội - Ảnh 1.

Tài xế Vĩnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6-4, liên quan vụ ô tô tông 17 xe máy, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo công an, chiều 5-4, ông Vĩnh điều khiển ô tô biển số 29A-083.12 chở vợ đi từ nhà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đến Bệnh viện Tim để khám bệnh. Đến 16h cùng ngày, ông này lái xe đi về. 

Khi qua khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ), do không kiểm soát được tốc độ nên ô tô của ông Vĩnh đã tông liên hoàn 17 xe máy.

Hậu quả có 18 người bị thương, đều được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Tây Hồ có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. 

Qua kiểm tra, không phát hiện tài xế ô tô có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Trước đó, đêm 5-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu - giám đốc Bệnh viện E (Bộ Y tế) - cho biết trong số những người gặp nạn trong vụ tai nạn trên, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 14 người.

Theo bác sĩ Hựu, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là bé gái 7 tuổi, nạn nhân lớn tuổi nhất là 42 tuổi. Trong đó, có hai bệnh nhân bị thương rất nặng phải thở máy, được chuyển sang khoa hồi sức để cấp cứu, điều trị, tiên lượng xấu.

Còn bảy bệnh nhân bị gãy xương tay, chân được đưa vào các khoa để nằm điều trị, theo dõi và lên kế hoạch mổ trong các ngày tiếp theo. Năm bệnh nhân khác bị thương phần mềm sau khi kiểm tra đã cho về nhà theo dõi.

Ngoài ra, còn một số nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện khác.

Vụ ô tô tông 17 xe máy: Hai nạn nhân tiên lượng xấuVụ ô tô tông 17 xe máy: Hai nạn nhân tiên lượng xấu

Nhiều nạn nhân trong vụ ô tô tông 17 xe máy hư hỏng, 22 người bị thương ở Hà Nội, vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại giây phút bản thân gặp nạn. "Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi tưởng chừng đã chết".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên