
Hiện tượng nước biển khu vực ven bờ Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai, đổi màu đỏ kỳ lạ những ngày qua - Ảnh: H.T.
Ngày 25-2, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, cho hay đơn vị đã có kết quả phân tích mẫu nước màu đỏ kỳ lạ lấy từ vùng biển Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định cũ).
Theo đó, kết quả phân tích mẫu nước thu thập được cho thấy không phát hiện dấu vết của tảo biển.
Từ đó đơn vị này kết luận nước biển có màu đỏ không phải là tảo nở hoa do biến đổi nhiệt độ nước.
Theo ông Nghĩa, nguyên nhân của hiện tượng này là do sóng đánh vào con đường đất sét màu đỏ chạy dọc ven biển, khiến màu đất sét hòa lẫn vào nước biển gần bờ.
Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, nhiều ngày qua, hơn 1km chiều dài bờ biển Tam Quan, thôn Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc, xuất hiện tình trạng nước biển đổi màu đỏ thẫm khu vực gần bờ.
Dải nước biển có màu lạ rộng khoảng 20-30 mét, thu hút sự chú ý của người dân. Có những ý kiến lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng tới sinh kế người dân.
Trước sự việc trên, lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc cho hay có thể đây là hiện tượng tảo biển nở hoa khi gặp thời tiết ấm gây biến đổi màu sắc vùng nước gần bờ.
Theo lãnh đạo phường, hiện tượng này vẫn thường xuyên xảy ra tại địa phương vào thời điểm đầu năm khi thời tiết chuyển ấm, nhiều nắng và sau đó tự tan. Qua ghi nhận, tới nay chưa phát sinh thiệt hại hoặc ảnh hưởng tới môi trường biển khu vực.
Để làm rõ vụ việc, Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai đã cử người đến khu vực kiểm tra thực tế và lấy mẫu nước để phân tích, làm rõ, đánh giá tác động tới môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận