
Chủ tịch tạm quyền FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi - Ảnh: Harian Metro
Malay Maill (Malaysia) dẫn lời Giám đốc Cục Điều tra tội phạm thương mại Bukit Aman (CCID), Datuk Rusdi Mohd Isa, cho biết vụ việc có dấu hiệu vi phạm Điều 468 của Bộ luật Hình sự, quy định về tội làm giả giấy tờ nhằm mục đích lừa đảo.
"Đến nay đã có hai người được lấy lời khai" - ông Datuk Rusdi Mohd Isa nói với các phóng viên trong một tuyên bố ngắn gọn.
Đầu tuần này, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã trình báo cảnh sát để điều tra vụ nhập tịch trái phép gây chấn động bóng đá Malaysia.
Chủ tịch tạm thời của FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết động thái này được thực hiện theo lời khuyên của Ủy ban Điều tra độc lập (IIC).
Tháng trước, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng khuyến nghị chính quyền Malaysia nên tiến hành điều tra việc làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ bóng đá nhập tịch, khẳng định rằng làm giả giấy tờ là một tội phạm "ở hầu hết mọi quốc gia".
Diễn biến vụ FIFA phạt Malaysia liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trái phép:
- Ngày 26-9: FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu RM), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch trái phép mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
- Ngày 6-10: FIFA công bố văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt FAM.
- Ngày 15-10: Malaysia nộp đơn kháng cáo.
- Ngày 3-11: Ủy ban Khiếu nại FIFA bác bỏ kháng cáo của FAM.
- Ngày 17-12, FIFA đưa ra án phạt kỷ luật đối với FAM. FIFA xử Malaysia thua 3 trận với tỉ số 0-3 là: trận hòa 1-1 với Cape Verde tại sân vận động Kuala Lumpur (vào ngày 29-5). Tiếp theo là hai chiến thắng quan trọng trước các đối thủ khu vực và châu lục gồm trận thắng Singapore 2-1 tại "chảo lửa" Bukit Jalil (ngày 4-9-2025) và trận thắng 1-0 trước Palestine tại Johor (ngày 8-9-2025).
- Hiện FAM đã nộp đơn kháng cáo lên CAS (Tòa án trọng tài thể thao).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận