03/07/2024 15:13 GMT+7

Người phụ nữ chết vì tai nạn, trong máu có nồng độ cồn: Công ty xác nhận không sử dụng rượu, bia

Người thân của người phụ nữ chết vì tai nạn trong máu có nồng độ cồn đã có đơn và được công ty nơi chị này làm việc xác nhận.

Anh Hà cung cấp đoạn camera ghi lại cảnh chị H. đón con

Anh Hà cung cấp đoạn camera ghi lại cảnh chị H. đón con

Liên quan kết luận giám định nồng độ cồn trong máu của chị Đoàn Thị Ngọc H., anh Ngô Viết Hà (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết đã có đơn và được công ty nơi chị H. (vợ anh) làm việc xác nhận chị H. có mặt tại công ty ngày 9-3 và không sử dụng rượu, bia trong suốt quá trình này.

Làm việc tại công ty, không dùng rượu bia

Theo anh Hà trình bày, vợ anh rời nhà đi làm từ 7h ngày 9-3, đến công ty lúc 7h30, làm việc.

Chị H. làm việc đến 11h30 cùng ngày thì được nghỉ trưa. Vì có mang theo đồ ăn nên thời gian này chị không đi ra ngoài.

Ăn đến 12h cùng ngày, chị H. nghỉ trưa tại vị trí làm việc, 12h30 tiếp tục công việc và đến 16h30 thì tan ca đi về.

Cũng theo anh Hà, từ công ty, vợ anh đi xe máy về nhà chị gái để chở con về - lúc này là 16h45.

"Tôi cũng có vào nhà chị gái, sau đó đi về chung. Tôi điều khiển xe máy đi phía sau, vợ đi phía trước. Khi đến địa phận thôn Đông Hòa (xã Hòa Châu) thì xảy ra vụ tai nạn khiến vợ tôi tử vong tại chỗ, con tôi bị thương được đưa đi cấp cứu" - anh Hà cho biết.

Theo anh Hà, sau khi lo hậu sự cho vợ xong, anh được cơ quan chức năng thông báo kết quả lấy mẫu máu xét nghiệm của chị H. có nồng độ cồn là 241mg/100ml.

"Lại một lần nữa tôi chết lặng. Vì vợ tôi đang trong quá trình khám, điều trị định kỳ giai đoạn tiền ung thư" - anh Hà nêu.

Đơn anh Hà gửi lãnh đạo công ty nơi vợ anh làm việc và công nhân, những người lao động tại đây xác nhận chứng kiến việc vợ anh có mặt tại công ty ngày 9-3 và không sử dụng rượu, bia trong suốt quá trình này và được ký xác nhận.

Ngoài ra anh Hà cũng cung cấp một đoạn camera tại nhà chị gái ghi lại lúc 16h45 ngày 9-3, vợ anh vào nhà đón con.

Cơ quan chức năng phản hồi gì?

Quá bất ngờ và đau xót, anh Hà đã có đơn khiếu nại kết luận giám định nồng độ cồn trong máu của vợ anh. Sau đó cơ quan chức năng có thông báo giải quyết đơn.

Theo đó, khoảng 17h ngày 9-3, Đoàn Minh Trọng lái xe tải trên quốc lộ 1. Khi ô tô trên đến địa phận xã Hòa Châu thì va chạm với xe máy do chị H. điều khiển (chở theo con) đi cùng chiều, dẫn đến tai nạn giao thông. Chị H. tử vong, cháu bé bị thương được đưa đi cấp cứu.

Công an huyện Hòa Vang cùng đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan chức năng tiến hành thu và niêm phong mẫu máu, có sự tham gia của đại diện gia đình nạn nhân ký vào biên bản.

Cơ quan cảnh sát điều tra bảo quản và tiến hành trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng nhằm xác định trong mẫu máu thu được từ tử thi gửi giám định có cồn hay không? Nếu có thì nồng độ cồn là bao nhiêu?

"Trong suốt quá trình khám nghiệm tử thi, thu mẫu máu, niêm phong, bảo quản mẫu máu cho đến khi tiến hành trưng cầu giám định, Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện khách quan, tuân thủ đúng quy trình, quy định" - thông báo nêu.

Phân viện Khoa học hình sự ban hành bản kết luận giám định với nội dung: Trong mẫu máu ghi thu của Đoàn Thị Ngọc H. gửi giám định có tìm thấy cồn (ethanol); nồng độ ethanol là 241 miligam/100ml.

Công an huyện đã thông báo nội dung kết luận giám định trên cho anh Hà biết. Tuy nhiên anh Hà không đồng ý và khiếu nại.

Không biết nồng độ cồn trong máu chị H. do uống rượu, bia hay do nguyên nhân khác

Công an huyện tiến hành xác minh và có công văn trao đổi với Phân viện Khoa học hình sự về nội dung kết luận giám định nồng độ cồn trong máu thu từ Đoàn Thị Ngọc H..

Phân viện Khoa học hình sự có công văn trả lời với các nội dung:

Quá trình mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định đối với vụ việc được thực hiện khách quan, tuân thủ đúng quy trình, quy định, dưới sự chứng kiến trực tiếp của điều tra viên thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra.

Quá trình thực hiện giám định mẫu máu ghi thu của Đoàn Thị Ngọc H. cho kết quả có tìm thấy cồn (ethanol); hàm lượng ethanol là 241 miligam/100ml là hoàn toàn chính xác, khách quan và tuân thủ đúng quy trình, quy định về giám định.

Phân viện không có căn cứ để xác định được việc mẫu máu ghi thu của Đoàn Thị Ngọc H. cho kết quả có tìm thấy cồn (ethanol); hàm lượng ethanol là 241 miligam/100ml trên là do uống rượu, bia hay do nguyên nhân khác.

Mẫu máu ghi thu tại thời điểm tiếp nhận để thực hiện giám định là 5ml đã được sử dụng hết trong quá trình giám định.

2 phương án cấm nồng độ cồn xin ý kiến đại biểu Quốc hội2 phương án cấm nồng độ cồn xin ý kiến đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về hai phương án cấm nồng độ cồn trong dự Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên