
Bị cáo Na bị tuyên mức án chung thân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tô Thị Ty Na (45 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam cũ, nay là xã Thăng Bình, Đà Nẵng) - người mẹ giết con ruột để trục lợi hơn 4,1 tỉ đồng tiền bảo hiểm - vừa bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án tù chung thân về tội giết người; 6 năm tù về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.
Tòa còn tuyên buộc Na phải bồi thường hơn 4,1 tỉ đồng cho 2 công ty bảo hiểm; người đại diện hợp pháp cho bị hại không yêu cầu Na bồi thường nên không xem xét giải quyết.
Quá trình điều tra còn xác định ngoài hành vi phạm tội giết người và gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, Na còn có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, đánh bạc và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Do các hành vi này liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, nên cơ quan điều tra quyết định tách ra để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ xử lý sau là phù hợp.
Qua điều tra còn cho thấy toàn bộ số tiền có được từ việc bán nhà, bán đất và nhận tiền do công ty bảo hiểm thanh toán, Na đã sử dụng để đánh bạc và cho người khác mượn. Na khai chuyển cho các đối tượng tại sòng bạc ở Campuchia mượn đánh bạc nhưng chưa trả.
Na không xác định cụ thể được việc sử dụng của từng nguồn tiền, nhưng có đơn yêu cầu những người mượn tiền trả lại để các con của Na có điều kiện lo cho cuộc sống, học tập sau này.
Đối với việc thu hồi số tiền này, xét thấy cần tách ra và chuyển giao cho Viện KSND khu vực 6 - Đà Nẵng thực hiện theo nghị quyết số 205, nhằm bảo vệ quyền lợi cho các con ruột của Na (con đầu và thứ hai), vì các cháu hiện nay không có nơi nương tựa.
Theo cáo trạng, Na có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2008, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Na kết hôn với ông N.V.H. và có bốn người con chung.
Năm 2020, ông H. chết. Bốn con đều còn nhỏ, trong khi Na không có công việc làm, không có nguồn thu nhập nên người phụ nữ này đã bán ngôi nhà đang ở với giá 1,2 tỉ đồng.
Sau khi tiêu xài hết số tiền bán nhà, Tô Thị Ty Na nảy sinh ý định mua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho con ruột của Na, rồi thực hiện hành vi giết con và tạo dựng hiện trường giả vụ chết người do tai nạn để chiếm đoạt tiền của công ty bảo hiểm thanh toán.
Cụ thể, Na đã mua bảy hợp đồng bảo hiểm cho bốn người con với tổng số tiền đóng bảo hiểm hằng năm trên 100 triệu đồng và Na đứng tên thụ hưởng.
Trong đó Na mua cho con ruột là cháu N.V.H. (sinh năm 2017, người con thứ ba) hai hợp đồng bảo hiểm của Công ty bảo hiểm nhân thọ GENERALI, Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD.
Tối 2-1-2023, Na giết cháu N.V.H. rồi tạo dựng hiện trường giả của vụ tai nạn chết người do ngạt nước.
Tiếp đó Na lập hồ sơ yêu cầu hai công ty bảo hiểm thanh toán quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 4,1 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này Na đã dùng để tiêu xài cá nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận