
Ba bị cáo là cựu bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị tuyên án vì hợp thức hóa hồ sơ tán sỏi bằng laser - Ảnh: HOÀNG MINH
Chiều 13-7, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án sơ thẩm đối với 3 cựu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hợp thức hóa hồ sơ tán sỏi bằng laser.
Theo bản án, Nguyễn Đăng Giáp - cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - bị phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm; Nguyễn Ngọc Hoàng - cựu Trưởng khoa ngoại thận - tiết niệu và Bùi Ngọc Đức - cựu Trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức cùng lĩnh 1 năm 3 tháng tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cả ba bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tại các cơ sở y tế trong 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc các bị cáo hoàn trả hơn 644 triệu đồng cho Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk và hơn 58 triệu đồng cho các bệnh nhân do thanh toán, thu chi sai quy định.
Hội đồng xét xử nhận định Nguyễn Ngọc Hoàng giữ vai trò chính khi trực tiếp quản lý, sử dụng máy tán sỏi của bệnh viện.
Dù biết máy hư hỏng, bị cáo Hoàng không báo cáo dừng kỹ thuật hoặc chuyển tuyến người bệnh, mà liên hệ doanh nghiệp mượn máy, chỉ đạo bác sĩ áp dụng phương pháp điều trị khác nhưng vẫn ghi hồ sơ là "nội soi tán sỏi bằng laser" để thanh toán bảo hiểm y tế.
Theo hội đồng xét xử, bị cáo Hoàng trực tiếp tham gia 46 ca phẫu thuật, đồng thời chủ trì hội chẩn, xếp lịch thực hiện 580 dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi.

Vụ việc xảy ra ở khoa ngoại thận - tiết niệu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khiến ba cựu bác sĩ lãnh án - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Đối với Bùi Ngọc Đức, tòa xác định bị cáo biết máy mượn không đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn đồng ý đưa vào sử dụng, ký 241 biên bản hội chẩn, tham gia xếp lịch mổ, phân công ê kíp gây mê và trực tiếp gây mê trong 41 hồ sơ bệnh án.
Còn Nguyễn Đăng Giáp bị xác định biết máy tán sỏi không còn hoạt động nhưng không chỉ đạo dừng kỹ thuật hoặc chuyển tuyến người bệnh, vẫn ký tiếp nhận máy mượn và không thực hiện thủ tục cập nhật thay đổi trang thiết bị với cơ quan bảo hiểm xã hội.
Theo hội đồng xét xử, các bị cáo đã đưa thiết bị y tế không đủ điều kiện vào sử dụng, thực hiện dịch vụ kỹ thuật trái quy định chuyên môn.
Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ động cơ vụ lợi, lợi dụng sơ hở trong quy định về xã hội hóa và việc mượn trang thiết bị y tế, qua đó tạo lập mối quan hệ với doanh nghiệp để phục vụ hoạt động đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế thiếu minh bạch, có dấu hiệu vì "lợi ích nhóm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận