27/03/2022 10:49 GMT+7

Vụ máy bay Trung Quốc chở 132 người rơi: Tìm thấy hộp đen thứ 2

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 27-3, Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không China Eastern Airlines bị tai nạn ở Quảng Tây, Trung Quốc hôm 21-3.

Vụ máy bay Trung Quốc chở 132 người rơi: Tìm thấy hộp đen thứ 2 - Ảnh 1.

Các đội cứu hộ rà soát những con dốc trong rừng để tìm mảnh vỡ máy bay và nạn nhân - Ảnh: CCTV

Trước đó, ngày 25-3, tờ CAAC News thuộc Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đưa tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen thứ hai, vốn là hộp đen ghi lại các dữ liệu của chuyến bay, lưu giữ những thông tin quan trọng như đường bay, vận tốc, độ cao và công suất động cơ. Tuy nhiên, thông tin này của CAAC News bị Tân Hoa xã bác bỏ trong cùng ngày. 

Việc tìm thấy hộp đen thứ hai đóng vai trò quan trọng trong tiến trình điều tra vụ tai nạn máy bay khiến 132 người chết. Hộp đen thứ hai có thể giúp tiết lộ việc máy bay chở 132 người của Hãng China Eastern Airlines rơi là do lỗi con người hay trục trặc máy móc, theo báo South China Morning Post.

Trước đó, hộp đen thứ nhất được tìm thấy vào hôm 23-3 trong tình trạng bị hư hỏng nghiêm trọng. 

Tối 26-3, giới chức Trung Quốc xác nhận chính thức toàn bộ 132 người trên máy bay rơi ở thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, đều thiệt mạng.

"Tất cả 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu MU5735 của Hãng hàng không China Eastern Airlines đã thiệt mạng vào ngày 21-3" - phó tổng cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) Hu Zhen Jiang nói với báo giới.

Trang Thời báo Hoàn Cầu đưa tin tính đến ngày 26-3, danh tính của 120 trong số 132 nạn nhân được xác nhận bằng cách xác định ADN. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa công bố danh tính cụ thể.

Cũng theo Tân Hoa xã, ông Zheng Xi, người đứng đầu đội cứu hỏa của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cho biết không có thành phần của chất nổ vô cơ hoặc hữu cơ thông thường nào được tìm thấy tại hiện trường nơi chiếc máy bay của China Eastern Airlines gặp nạn.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không China Eastern Airlines chở 132 người trên khoang dự kiến bay từ TP Côn Minh tới Quảng Châu. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và bốc cháy dữ dội vào chiều 21-3 tại một ngôi làng miền núi ở huyện Đằng thuộc TP Ngô Châu, Quảng Tây.

Trang FlightRadar24 cho biết máy bay giảm độ cao rất nhanh từ khoảng 8.870m xuống khoảng 2.390m chỉ trong hơn 1 phút hôm 21-3.

Máy bay chở 132 người rơi ở Quảng Tây, xác nhận có người thiệt mạng Máy bay chở 132 người rơi ở Quảng Tây, xác nhận có người thiệt mạng

TTO - Tối 21-3, hãng hàng không China Eastern Airlines thông báo đã có người chết trong vụ rơi máy bay, theo Hãng tin AFP. Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên