23/01/2024 14:04 GMT+7

Vụ lật xe khách ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: ‘Tôi cố kéo bố ra, nhưng không được… bố đã mất rồi’

Bà Vũ Thị Yến (39 tuổi, quê Đắk Nông) là nạn nhân trong vụ lật xe khách, nước mắt chảy dài đau đớn kể lại giây phút cố gắng đưa người cha ra khỏi chiếc xe khách bị lật dưới vực khuya 22-1.

Bà Vũ Thị Yến đau xót khi nghe tin bố mất trong vụ tai nạn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Bà Vũ Thị Yến đau xót khi nghe tin bố mất trong vụ tai nạn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Bà Vũ Thị Yến (39 tuổi, quê Đắk Nông) đang trên đường đưa bố về Hưng Yên thì xe khách gặp nạn. Bà Yến được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với các vết máu loang lổ trên áo. Cơ thể có nhiều vết thương.

Bà Yến thất thần kể lại: "Khi mọi người đang ngủ, tôi cảm giác xe bị đánh lái, loạng choạng. Có lẽ xe va vào lan can bên đường, xoay mấy vòng, tôi bất tỉnh không biết gì nữa. Khi tôi mở mắt ra chỉ thấy xe bể nát dưới vực. Xung quanh tôi còn 4 người bị kẹt trong xe. Lúc ấy bố tôi ngồi đằng sau tôi bị kẹt. Tôi vùng dậy gọi bố, cố bò ra kéo mấy ghế trên để kéo bố ra, ôm được bố nhưng ông đã mất rồi".

Vì bị vùi trong chiếc xe vỡ nát, bà Yến và bố cùng các nạn nhân ngồi đợi trong xe cho đến khi lực lượng chức năng đến cứu. Trong khi đó, nhiều nạn nhân đã cố bò lên khỏi vực. Hai bố con bà Yến cùng các nạn nhân khác được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vẫn nuôi hy vọng bố còn sống sót sau vụ tai nạn. Nhưng khi được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng, trực tiếp nhận tin bố đã mất, bà Yến mới chấp nhận sự thật đau xót.

Sau khi được sơ cứu và kiểm tra sức khỏe, bị chấn thương phần mềm, bà Yến xin bệnh viện được về nhà để lo hậu sự cho bố.

Bà Hồ Thị Xuân (67 tuổi, quê Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Hiện bà đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Bà Hồ Thị Xuân (67 tuổi, quê Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Hiện bà đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Trưa 23-1, nhiều nạn nhân vụ lật xe khách đêm qua vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Nguyễn Dương - khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết khoa này tiếp nhận sáu ca bệnh là nạn nhân từ vụ xe khách lật trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Theo đó, cả sáu bệnh nhân tại khoa này đã được theo dõi và điều trị sát sao. Sức khỏe đã tạm ổn.

"Khi bệnh nhân vừa nhập viện, tâm lý ai cũng bất ổn. Họ bàng hoàng khi hay tin có người mất, người sống sót đã bò từ vực sâu lên đường và được cứu sống. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi sát sao vì không chỉ bị chấn thương thân thể, mà còn cả tâm lý", bác sĩ Dương thông tin.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 13 bệnh nhân từ vụ tai nạn lật xe khách. Đã có 4 bệnh nhân xuất viện ngay trong sáng cùng ngày. Sáu bệnh nhân đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh.

Ba bệnh nhân nặng được điều trị tại các khoa hồi sức ngoại, khoa ngoại chấn thương và khoa nội hô hấp với các chẩn đoán gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi, dập phổi, vỡ xương chậu…

Ớn lạnh hiện trường xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy LoanỚn lạnh hiện trường xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Tại hiện trường vụ xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, lực lượng chức năng đang tiến hành cẩu chiếc xe từ dưới vực lên.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên